Sáng 1/6/2026, tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Manila, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. gặp gỡ báo chí, thông báo kết quả hội đàm.
Chiều 1/6/2026, tại Hải Phòng, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì làm việc với lãnh đạo Thành phố Hải Phòng và các tỉnh Quảng Ninh; Bắc Ninh; Ninh Bình; Hưng Yên để triển khai ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê.
Chiều 1/6, Việt Nam và Philippines đã tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Philippines, nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư, công nghệ và logistics giữa hai nước
Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên nhất trí ra Tuyên bố chung nâng tầm quan hệ Việt Nam-Philippines lên Đối tác Chiến lược tăng cường, mở ra kỷ nguyên phát triển mới cho hợp tác song phương.
Chiều 1/6/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Manila về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines.
Những thông điệp mà nhà lãnh đạo Việt Nam đưa ra được đánh giá không chỉ phản ánh quan điểm của Việt Nam mà còn chạm tới những mối quan tâm chung của khu vực và cộng đồng quốc tế.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 04 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng.
Tiếp tục chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines, chiều 1/6/2026, ở Manila, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Philippines.
Thanh Hóa đẩy mạnh chuyển đổi từ quản lý hành chính sang phục vụ, kiến tạo phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động chính quyền địa phương.
Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang cho biết, việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, mang ý nghĩa sâu sắc về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn."
Khắp các ngả đường dẫn về trung tâm, sắc cờ đỏ sao vàng của Việt Nam hòa cùng sắc xanh, đỏ, trắng của Philippines, chào đón một sự kiện ngoại giao mang tính lịch sử giữa hai nước.
Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Cộng hòa Philippines, lãnh đạo hai nước đã ra Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác Chiến lược Tăng cường Philippines và Việt Nam.
Hai bên nhất trí ra Tuyên bố chung nâng tầm quan hệ Việt Nam-Philippines lên Đối tác chiến lược tăng cường, mở ra kỷ nguyên phát triển mới cho hợp tác song phương.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, trên cơ sở quan hệ hữu nghị tốt đẹp và lợi ích, nguyện vọng của nhân dân hai nước, hai bên nhất trí nâng tầm quan hệ song phương Việt Nam-Philippines lên Đối tác Chiến lược tăng cường.
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines, sáng 1/6/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến dâng hoa tại Đài tưởng niệm Anh hùng dân tộc Jose Rizal ở thủ đô Manila.
Sáng 1/6/2026, tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Manila, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước.
Trưa 1/6/2026, tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Manila, Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Phu nhân chủ trì tiệc chiêu đãi trọng thể chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Philippines.
Ông Nguyễn Hồng Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031
Ninh Bình thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, đáp ứng mong mỏi của thân nhân và giữ gìn truyền thống uống nước nhớ nguồn.
Giáo sư Trung Quốc cho rằng, bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 có sức ảnh hưởng nhất tại hội nghị, tạo sự hưởng ứng mạnh mẽ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La thể hiện tư duy định hình môi trường chiến lược của Việt Nam trong bối cảnh thế giới nhiều biến động.
Để hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao, cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng chuyển đổi số là hai nền tảng cốt lõi, là "bệ phóng" song hành đưa chính quyền cơ sở bứt phá.
Đài tưởng niệm anh hùng dân tộc Jose Rizal là một trong những công trình lịch sử quan trọng nhất của Philippines, nằm ở thủ đô Manila, để tưởng nhớ bác sỹ, nhà văn và anh hùng dân tộc Jose Rizal.
Học giả Campuchia cho rằng 6 đề xuất của Việt Nam tại Đối thoại Shangri-La thể hiện tầm nhìn chiến lược, góp phần xây dựng cấu trúc an ninh khu vực bền vững, bảo vệ vị thế của các quốc gia nhỏ và vừa.
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Philippines, chiều 31/5 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp một số tập đoàn, doanh nghiệp tại Philippines.
Chuyến thăm Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được đánh giá là có ý nghĩa hết sức quan trọng và diễn ra rất đúng thời điểm.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp lãnh đạo ADB, WHO cùng các tập đoàn Aboitiz và Grab nhằm thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế, y tế, chuyển đổi số, hạ tầng và tăng trưởng bền vững.
Giáo sư Carl Thayer đánh giá Việt Nam đang phát huy hiệu quả chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa và đa dạng hóa, qua đó nâng cao vị thế quốc tế, mở rộng mạng lưới đối tác chiến lược.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp TS Saia Ma’u Piukala, Giám đốc khu vực Tây TBD của WHO; ông Masato Kanda, Chủ tịch ADB; ông Tristan Aboitiz, Chủ tịch kiêm TGĐ điều hành Aboitiz Foods; bà Chin Yin Ong, đồng Chủ tịch, Tổng Giám đốc Năng lực Tổ chức Tập đoàn Grab....
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước biểu dương những nỗ lực của cộng đồng người Việt tại Philippines trong việc hòa nhập vào xã hội sở tại, có các hoạt động thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước.
Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-la chuyển tải thông điệp mạnh mẽ về sự kết hợp giữa đối ngoại chủ động và tầm nhìn phát triển quốc gia toàn diện.