Tổng Bí thư tới thăm và làm việc với Tổng cục 2

Tại buổi làm với cán bộ chủ chốt Tổng cục 2, Tổng Bí thư đã nhấn mạnh tới 5 nội dung cơ bản của công tác tình báo quốc phòng thời gian tới.

Nhân kỷ niệm 37 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước,ngày 21/4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đãđến thăm, làm việc với cán bộ chủ chốt Tổng cục 2 (Bộ Quốc phòng).

Nói chuyện với đông đảo cán bộ, chiến sỹ Tổng cục 2 (Bộ Quốc phòng),thay mặt Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư nhiệt liệt chúcmừng và biểu dương những thành tựu to lớn mà lực lượng tình báo quốcphòng đã đạt được trong những năm qua, đặc biệt là trong những năm gầnđây; mong lực lượng tình báo quốc phòng tiếp tục giành được nhiều thànhtựu to lớn hơn nữa, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của mình.

Tổng Bí thư nhấn mạnh lực lượng tình báo quốc phòng có vai trò, vị tríđặc biệt quan trọng trong lực lượng vũ trang, có trách nhiệm thực hiệncác hoạt động nghiệp vụ để phục vụ công tác tham mưu chiến lược toàndiện của Đảng, Nhà nước và quân đội, cũng như phục vụ công tác chuyênngành của các ngành, các cấp, các địa phương, đóng góp hết sức quantrọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

TổngBí thư chỉ rõ tình hình thế giới và khu vực đang có những diễn biếnphức tạp, nhanh chóng, khó lường, đất nước ta đang đứng trước cả thờicơ và thách thức lớn, đòi hỏi phải không ngừng chăm lo củng cố, tăngcường sức mạnh quốc phòng, kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội vớinhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quânta đang triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI.

Trong khi đặt lênhàng đầu nhiệm vụ phát triển kinh tế xây dựng đất nước, phải gia sứctăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xãhội, coi đây là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của Đảng, Nhà nước vàtoàn dân, trong đó có quân đội nhân dân và công an nhân dân là lựclượng nòng cốt; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, kết hợp chặt chẽvới thế trận an ninh nhân dân vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trangnhân dân hùng mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Về phương hướng tổ chức và hoạt động của tình báo quốc phòng trong thờigian tới, Tổng Bí thư nhấn mạnh 5 nội dung cơ bản.

Trong đó, trước hếtcần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tình báo quốc phòng, đây làbài học lớn, là nguyên tắc, nhiệm vụ rất quan trọng, là yêu cầu bứcthiết trong tình hình hiện nay. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng khôngchỉ là gắn với sự lãnh đạo của tổ chức Đảng cấp trên, mà còn phải gắnvới tổ chức Đảng ngay nơi mình làm việc, sinh hoạt, thường xuyên chămlo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức cơ sở đảng thựcsự trong sạch vững mạnh, bảo đảm lãnh đạo mọi mặt hoạt động tình báoquốc phòng.

Cùng với thực hiện mục tiêu tăng cường sự lãnh đạo củaĐảng, Tổng Bí thư đề nghị Tổng cục 2 gương mẫu đi đầu trong việc thựchiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xâydựng Đảng hiện nay”, phát huy hơn nữa vai trò tiên phong gương mẫu củatừng cán bộ, đảng viên, vai trò hạt nhân lãnh đạo của từng tổ chức cơsở Đảng.

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâmthời gian tới, Tổng Bí thư chỉ rõ cần sớm phát hiện âm mưu, ý đồ chốngphá của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; tăng cườngthực hiện nhiệm vụ chính trị đối ngoại; chống chuyển hóa, chống diễnbiến hòa bình, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ; mở rộng phạm vi, nâng caochất lượng, hiệu quả hoạt động, tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu choBộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu về tổ chức lực lượng, định hướng vàtrực tiếp chỉ đạo hoạt động nghiệp vụ, chủ động, tích cực góp phần thựchiện các mục tiêu chính sách của Đảng, Nhà nước về chính trị, ngoạigiao, kinh tế...

Tổng Bí thư nhấn mạnh, cần tiếp tụcthực hiện quyết liệt, tạo chuyển biến về chất trong việc tổ chức lựclượng theo hướng tinh gọn, hiệu quả; đặc biệt chú trọng xây dựng độingũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực nghiệp vụ sắc sảo,trình độ kiến thức chuyên môn tương xứng với trách nhiệm và các yêu cầunhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài. Trong tình hình mới, cán bộ tìnhbáo cần có năng lực toàn diện, bên cạnh phẩm chất chính trị, còn phảitinh thông nghiệp vụ, am hiểu địa bàn, am hiểu các vấn đề chính trị,kinh tế, văn hóa, thông thạo ngoại ngữ... Cần có chiến lược, kế hoạchđào tạo cán bộ bài bản, chú ý xây dựng đội ngũ cán bộ kế thừa vữngchắc; chủ động tham mưu đề xuất với Đảng, Nhà nước có cơ chế, chínhsách phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng tình báo quốc phònghoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tổng Bí thư cũng lưu ý, Tổng cục 2(Bộ Quốc phòng) cần tăng cường phối hợp với các bộ, ngành, địa phương,nhằm tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện tốt các yêu cầu nhiệm vụ đặt ratrong giai đoạn mới.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Tổng cục 2 đã báo cáo Tổng Bí thư về tình hình thực hiện nhiệmvụ chính trị trung tâm, tổ chức xây dựng lực lượng và các mặt công táckhác của Tổng cục, đặc biệt là tình hình triển khai thực hiện Nghịquyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứIX.

Hơn 60 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ tìnhbáo quốc phòng đã không ngừng phấn đấu, từng bước trưởng thành và pháttriển về mọi mặt, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân,vượt qua mọi khó khăn, thử thách, mưu trí, dũng cảm, sẵn sàng xả thânlàm nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc mọi công việc được giao, đóng góp tolớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, viếtlên những trang sử hào hùng của ngành tình báo quốc phòng Việt Nam.

Những năm gần đây, lực lượng tình báo quốc phòng đã quán triệt và thựchiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Bộ Chính trị,sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, nỗ lực phấn đấu,khai thác có hiệu quả nhiều phương thức hoạt động, góp phần quan trọngvào công cuộc đổi mới, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Namxã hội chủ nghĩa.

Lực lượng tình báo quốc phòng đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trịtrung tâm, phục vụ và tham mưu có hiệu quả cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước,quân đội hoạch định đường lối chính sách và lãnh đạo thực hiện thắnglợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa...Lực lượng tình báo quốc phòng đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiềudanh hiệu và phần thưởng cao quý, trong đó nhiều tập thể, cá nhân đượcphong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Nhân dịp thăm và làm việc với Tổng cục 2, Tổng Bí thưNguyễn Phú Trọng đã tham quan Khu trưng bày những hình ảnh, tư liệu,hiện vật về quá trình ra đời và phát triển của Tổng cục 2 (Bộ Quốcphòng) từ khi ra đời năm 1945 đến nay, ghi lưu bút vào sổ vàng truyềnthống của Tổng cục ./.

Nguyễn Thị Sự (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục