Tồng thống Abbas kêu gọi lộ trình hòa bình do quốc tế bảo trợ

Ngày 26/5, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã kêu gọi thiết lập một lộ trình hòa bình được quốc tế bảo trợ ở Trung Đông nhằm chấm dứt sự chiếm đóng của Israel tại các vùng lãnh thổ Palestine.
Tồng thống Abbas kêu gọi lộ trình hòa bình do quốc tế bảo trợ ảnh 1Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas (phải) gặp Ngoại trưởng Anh Dominic Raab tại Ramallah, Bờ Tây, hôm 26/5. (Nguồn: saudigazette.com.sa)

Nhiều nỗ lực ngoại giao đang được thúc đẩy sau khi Israel và phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine đang kiểm soát Dải Gaza đạt được lệnh ngừng bắn, chấm dứt 11 ngày xung đột khiến ít nhất 243 người Palestine và 12 người Israel thiệt mạng.

Ngày 26/5, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab đã đến Ramallah thảo luận với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas về hòa bình khu vực sau diễn biến trên.

Theo hãng thông tấn chính thức Palestine WAFA, tại cuộc gặp, ông Mahmoud Abbas đã kêu gọi thiết lập một lộ trình hòa bình được quốc tế bảo trợ ở Trung Đông nhằm chấm dứt sự chiếm đóng của Israel tại các vùng lãnh thổ Palestine.

Ông Abbas nhấn mạnh người Palestine muốn thành lập một nhà nước độc lập của họ, với Đông Jerusalem là thủ đô, phù hợp với các nghị quyết quốc tế. Ông Abbas kêu gọi Anh giúp đỡ để chấm dứt các cuộc tấn công của Isarel nhằm vào người Palestine ở Bờ Tây và Đông Jerusalem.

Tổng thống Abbas lưu ý rằng cần phải thực hiện ngừng bắn không chỉ ở Dải Gaza mà ở tất cả các vùng lãnh thổ Palestine, và cộng đồng quốc tế cần giúp người Palestine ở Gaza xây dựng lại những gì đã bị phá hủy trong cuộc xung đột.

Về phần mình, ông Raab nhắc lại lập trường của Anh ủng hộ giải pháp hai nhà nước và những nỗ lực nhằm đạt được hòa bình giữa Israel và Palestine.

Cùng ngày, hãng thông tấn nhà nước Qatar (QNA) dẫn lời Ngoại trưởng nước này Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani cho biết Qatar sẽ hỗ trợ 500 triệu USD cho quá trình tái thiết Gaza.

Theo QNA, khoản tiền này nhằm giúp người dân tại Gaza vượt qua những khó khăn trong đời sống sau các đợt không kích vừa qua của Israel, cũng như góp phần tái thiết nhà cửa và các cơ sở dịch vụ bị tàn phá tại Gaza.

Tuần trước, Ai Cập cũng cam kết viện trợ 500 triệu USD tái thiết Gaza.

Liên quan vấn đề trên, phát biểu họp báo tại thành phố Gaza, thủ lĩnh cánh chính trị Hamas, ông Yahya Sinwar nêu rõ Hamas "hoan nghênh bất cứ nỗ lực nào của thế giới Arab hay quốc tế nhằm tái thiết Dải Gaza" và cam kết sẽ "minh bạch và công bằng" trong phân phối viện trợ.

[Mỹ ủng hộ giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột Israel-Palestine]

Với 83 phiếu ủng hộ, 14 phiếu chống và 39 phiếu trắng, ngày 26/5, Hội đồng Y tế thế giới (WHA) đã thông qua một dự thảo nghị quyết về tình hình y tế ở vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, bao gồm Đông Jerusalem, và ở Cao nguyên Golan do Syria chiếm đóng.

Theo Tân Hoa xã, nghị quyết này đã đề xuất việc đảm bảo nguồn cung vaccine, thuốc men và thiết bị y tế đạt tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tới vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng theo các quy định của luật nhân đạo quốc tế và các tiêu chuẩn, quy chuẩn của WHO.

Văn kiện này cũng yêu cầu đảm bảo người dân tại đây được tiếp cận vaccine công bằng với giá cả hợp lý. 

Cộng đồng quốc tế đã bày tỏ quan ngại về cuộc xung đột nghiêm trọng kéo dài 11 ngày (từ 10/5 vừa qua) giữa Palestine-Israel và nguy cơ xảy ra cuộc khủng hoảng nhân đạo sau xung đột, trong đó có vấn đề y tế. WHA là cơ quan ra quyết định cao nhất của WHO. 

Liên quan đến các hoạt động của Israel, ngày 26/5, Bộ Ngoại giao Đức đã chỉ trích các hoạt động xây dựng nhà định cư mà Berlin gọi là "bất hợp pháp" của Tel Aviv tại các vùng lãnh thổ chiếm đóng của Palestine.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, phát biểu với báo giới, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đức Christofer Burger cho biết việc xây dựng các khu định cư là sai lầm và không phù hợp với luật pháp quốc tế.

Chính sách xây nhà định cư của Israel là rào cản đối với giải pháp hai nhà nước.

Hơn 600.000 người Israel sinh sống trong hơn 230 khu định cư được xây dựng từ sau khi Israel chiếm đóng các vùng lãnh thổ Palestine ở khu Bờ Tây năm 1967, bao gồm cả Đông Jerusalem mà người Palestine muốn lấy làm thủ đô của nhà nước tương lai.

Cùng ngày, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi và Thủ tướng Đức Angiela Merkel đã hội đàm trực tuyến về các vấn đề Trung Đông, trong đó đặc biệt lưu ý đến tình hình xung đột Israel-Palestine.

Tổng thống Ai Cập nhấn mạnh sự cần thiết sớm nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Israel và Palestine nhằm giải quyết cuộc xung đột kéo dài nhiều thập kỷ qua giữa hai bên.

Về phần mình, Thủ tướng Đức đánh giá cao những nỗ lực hiệu quả của Ai Cập trong vai trò trung gian của lệnh ngừng bắn giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas kiểm soát Dải Gaza. 

Trong khi đó, Ai Cập và Mỹ cũng tuyên bố sẽ hợp tác cùng nhau để tăng cường ngừng bắn trên.

Phát biểu tại Cairo trong chuyến công du Trung Đông, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhấn mạnh hai nước đang nỗ lực để người Israel và người Palestine chung sống hòa bình.

Theo ông, Ai Cập là một đối tác hiệu quả trong việc hóa giải tình hình bạo lực mới nhất giữa Israel và người Palestine.

Cũng liên quan đến cuộc xung đột trong khu vực, trong buổi tiếp Ngoại trưởng Blinken trước đó, Quốc vương Abdullah II của Jordan cho biết nước này sẽ tiếp tục nỗ lực bảo vệ các thánh địa Hồi giáo và Cơ đốc giáo ở Jerusalem, nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo tồn nguyên trạng lịch sử và pháp lý của thành phố linh thiêng này. 

Ông lưu ý rằng thiếu một giải pháp chính trị đảm bảo các quyền công bằng và hợp pháp của người Palestine cũng như việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập theo các đường biên giới năm 1967 sẽ đẩy khu vực vào căng thẳng và bất ổn hơn.

Về phần mình, Ngoại trưởng Blinken cũng bày tỏ đánh giá cao vai trò then chốt của Jordan trong việc duy trì an ninh và ổn định trong khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục