Tổng thống Ai Cập công du chính thức lần đầu tiên tới Kuwait

Vào ngày 5/1 tới, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah al-Sisi sẽ có chuyến công du chính thức đầu tiên đến Kuwait kể từ khi nhậm chức hồi năm ngoái.
Tổng thống Ai Cập công du chính thức lần đầu tiên tới Kuwait ảnh 1Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah al-Sisi, (Nguồn: Reuters)

Hãng thông tấn Kuwait ngày 2/1 đưa tin, vào ngày 5/1 tới, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah al-Sisi sẽ có chuyến công du chính thức đầu tiên đến Kuwait kể từ khi nhậm chức hồi năm ngoái.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Sisi sẽ hội đàm với Quốc vương nước chủ nhà Sabah Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah để bàn về quan hệ song phương và các vấn đề khu vực cùng quan tâm.

Hiện Văn phòng Tổng thống Ai Cập vẫn chưa lên tiếng thông báo chính thức về chuyến thăm của ông Sisi.

Kuwait là một trong những quốc gia đầu tiên trong khối các nước Arập lên tiếng ủng hộ chính phủ Ai Cập được thành lập sau khi cựu Tổng thống dân cử đầu tiên của nước này Mohamed Morsi bị phế truất hồi mùa Hè năm 2013 sau các vụ biểu tình rầm rộ phản đối nhà lãnh đạo này.

Kể từ sau khi ông Morsi bị hạ bệ, Kuwait đã cung cấp viện trợ tài chính trị giá 4 tỷ USD cho Ai Cập./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục