Tổng thống Ai Cập ký ban hành luật phân chia đơn vị bầu cử

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi ngày 22/12 đã ký ban hành luật phân chia các đơn vị bầu cử, mở đường cho cuộc bầu cử quốc hội của nước này.
Tổng thống Ai Cập ký ban hành luật phân chia đơn vị bầu cử ảnh 1Binh sỹ quân đội Ai Cập gác tại quảng trường Tahrir, thủ đô Cairo ngày 28/11. (Nguồn: THX/TTXVN)

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi ngày 22/12 đã ký ban hành luật phân chia các đơn vị bầu cử, mở đường cho cuộc bầu cử quốc hội đang rất được chờ đợi tại nước này.

Theo luật mới, Ai Cập sẽ có 237 đơn vị bầu cử bầu cho các ứng cử viên độc lập và 4 đơn vị bầu cử theo danh sách đảng. Quốc hội Ai Cập sẽ gồm tổng cộng 567 ghế nghị sỹ, trong đó 420 ghế dành cho các ứng cử viên độc lập, 120 ghế cho các đảng và 27 ghế do tổng thống chỉ định.

Người phát ngôn của Tổng thống cho biết luật mới sẽ đảm bảo sự đại diện công bằng tại Quốc hội cho cử tri trên cả nước.

Bầu Quốc hội mới là một bước quan trọng trong lộ trình hòa bình mà quân đội Ai Cập đã tuyên bố ngày 3/7/2013, sau khi lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi, vị tổng thống dân bầu đầu tiên của nước này.

Hai bước quan trọng khác trong lộ trình hòa bình đã được thực hiện. Theo đó, hiến pháp sửa đổi đã được thông qua tháng 1/2014 và bầu cử tổng thống đã được tổ chức vào tháng Năm, đưa ông al-Sisi lên nắm quyền.

Tháng 11 vừa qua, Tổng thống al-Sisi cho biết tổng tuyển cử có thể diễn ra vào tháng 3/2015. Ủy ban Bầu cử tối cao Ai Cập cho biết ngày bỏ phiếu sẽ được ấn định sau khi luật trên được ban hành./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.