Tổng thống Iran thăm chớp nhoáng Mauritania, Sudan

Tổng thống Iran, Mahmoud Ahmadinejad đã có các chuyến thăm chớp nhoáng tới Mauritania và Sudan nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác.
Ngày 25/9, Tổng thống Iran, Mahmoud Ahmadinejad đã có các chuyến thăm chớp nhoáng tới Mauritania và Sudan nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác.

Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad đã hội đàm với Tổng thống Mauritania, Mohamed Ould Abdel Aziz về tăng cường hợp tác song phương trước khi diễn ra cuộc gặp mở rộng giữa các đại diện của hai nước.

Trong tuyên bố chung kết thúc hội đàm, hai bên nhấn mạnh sự cần thiết thực hiện có hiệu quả các hiệp định đã được ký kết trước đây cũng như phát triển mối quan hệ song phương.

Theo kế hoạch, sáng 26/9, Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad và đoàn đại biểu Iran gồm các bộ trưởng bộ năng lượng, đại học và một số cố vấn kinh tế, sẽ hội đàm với các đối tác Sudan tại thủ đô Khartoum nhằm thúc đẩy các quan hệ chính trị và kinh tế giữa hai nước đồng minh Hồi giáo này.

Iran, một trong những nhà đầu tư chủ chốt của Sudan, năm ngoái đã cam kết tài trợ 200 triệu USD cho các dự án ở các khu vực nghèo khó thuộc miền Đông Sudan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục