Tổng thống Mỹ cam kết phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên

Nhà Trắng khẳng định Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên sau khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ 2 không đạt được thỏa thuận nào.
Tổng thống Mỹ cam kết phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp riêng tại ngày làm việc thứ hai của Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai ở Hà Nội. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Yonhap, ngày 11/3, Nhà Trắng khẳng định Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên sau khi hội nghị thượng đỉnh giữa ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un diễn ra hồi tháng Hai không đạt được thỏa thuận nào.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders cho hay Tổng thống Trump đã cảm thấy các yếu tố chưa đủ để đạt thỏa thuận khi ông quyết định rời khỏi hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Việt Nam vào ngày 27-28/2 vừa qua.

[Tổng thống Trump để ngỏ khả năng tổ chức thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 3]

Bà Sanders cho biết: "Tổng thống Trump cam kết 100% với mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo và ông ấy sẽ đảm bảo rằng bất kỳ điều gì chúng tôi làm sẽ thúc đẩy cho quá trình này."

Hôm 28/2, phát biểu họp báo sau hội nghị thượng đỉnh nêu trên, ông Trump cho biết Triều Tiên đã đề nghị xóa bỏ toàn bộ lệnh trừng phạt để đổi lấy việc phi hạt nhân hóa một phần. Tuy nhiên, sau đó Triều Tiên nói rằng họ chỉ đề nghị nới lỏng trừng phạt một phần./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục