Ngay sau khi tới Warsaw, Tổng thống Obama đã đến đặt vòng hoa viếng Mộ liệtsĩ vô danh tại quảng trường Jusef Pilsudsky và Đài tưởng niệm những người Dothái bị tàn sát trong thời chiến, cũng như có cuộc giao lưu với các cựu chiếnbinh Ba Lan.
Tối cùng ngày, ông Obama tham dự bữa tối làm việc với 20 nhà lãnh đạo cácnước Trung và Đông Nam Âu đang tham dự Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 17 các nướckhu vực tại Warsaw.
Dự kiến ngày 28/5, Tổng thống Obama sẽ tiến hành hội đàm với Tổng thống BaLan Bronislaw Komorowski và Thủ tướng Donald Tusk về các vấn đề an ninh và kinhtế, việc binh sĩ Ba Lan tham gia các chiến dịch tại Ápganixtan cũng như tiếntrình dân chủ tại các nước Bắc Phi.
Hiện người ta vẫn chưa rõ liệu trong chuyến thăm Ba Lan lần này của Tổngthống Mỹ Obama, hai bên có đề cập đến kế hoạch của Oasinhtơn triển khai các căncứ không quân tại Ba Lan hay không. Trước đó, các phương tiện truyền thông BaLan đã loan tin trong chuyến thăm này, Washington sẽ chính thức công bố về việctái triển khai một phi đội máy bay chiến đấu F-16 từ Italy tới Ba Lan.
Ngoài ra, Mỹ và Ba Lan cũng sẽ thảo luận các vấn đề khai thác khí phiếnthạch, trong đó Vácsava rất quan tâm tới kinh nghiệm của Mỹ trong lĩnh vực này.Bên cạnh đó, phía Ba Lan cũng dự định đề cập tới vấn đề xây dựng nhà máy điệnhạt nhân tại Ba Lan với sự tham gia của các công ty Mỹ.
Tối 28/5, Tổng thống Obama sẽ có cuộc gặp với thủ lĩnh các chính đảng của BaLan, với sự tham dự của Tổng thống đương nhiệm Komorowski, cựu Tổng thống LechWalensa, các chủ tịch hai viện Quốc hội và các chính khách khác của Ba Lan.
Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận được tiến hành hồi đầu tháng 5, hơn 55% sốngưòi Ba Lan cho rằng chuyến thăm của ông Obama sẽ không ảnh hưởng tới mối quanhệ Ba Lan-Mỹ, trong khi có tới 64% cho rằng chuyến thăm của nhà lãnh đạo Mỹ sẽkhông mang lại điều gì mới cho vị thế của Ba Lan trong Liên minh châu Âu (EU)./.