Tổng thống Mỹ dự kiến gặp lãnh đạo các nước bên lề hội nghị G7

Cố vấn An ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cho biết các bên đang thu xếp lịch trình cho cuộc gặp 3 bên giữa Tổng thống Biden với các nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Nhật Bản bên lề hội nghị G7.
Tổng thống Mỹ dự kiến gặp lãnh đạo các nước bên lề hội nghị G7 ảnh 1Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 17/5, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông dự kiến sẽ gặp riêng 3 nhà lãnh đạo còn lại của nhóm Đối thoại An ninh Bộ tứ (gồm Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và Australia) bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) diễn ra ngày 19-21/5 tại thành phố Hiroshima của Nhật Bản. Ấn Độ và Australia tham gia hội nghị với tư cách khách mời.

Trước đó, Tổng thống Biden có kế hoạch thăm Australia và Papua New Guinea sau hội nghị thượng đỉnh G7. Tuy nhiên, ông đã quyết định trở về nước ngay sau sự kiện ở Nhật Bản để tập trung cho các cuộc đàm phán với Quốc hội về vấn đề trần nợ công.

Trong khi đó, các nguồn tin Chính phủ Nhật Bản cho hay họ đang cố gắng thu xếp tổ chức hội nghị lãnh đạo nhóm Đối thoại An ninh Bộ tứ tại Hiroshima vào ngày 21/5 tới.

[Lãnh đạo Mỹ, Nhật Bản dự kiến hội đàm trước thềm hội nghị G7]

Cùng ngày, theo hãng tin Yonhap, Cố vấn An ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cho biết các bên đang thu xếp lịch trình cho cuộc gặp 3 bên giữa Tổng thống Biden với các nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Nhật Bản bên lề hội nghị thượng đỉnh G7.

Theo ông Sullivan, Mỹ vẫn đang xem xét một số chương trình để sắp xếp cuộc gặp trên, trong bối cảnh cả 3 nước đều có thiện chí thực hiện điều này, đặc biệt là để ghi nhận những tiến bộ thực sự đã đạt được trong quan hệ Hàn Quốc-Nhật Bản, với sự hỗ trợ của Mỹ.

Hàn Quốc không phải là thành viên G7 nhưng cũng được mời tham dự hội nghị với tư cách khách mời./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục