Tổng thống Mỹ Joe Biden đề cử tân Tư lệnh CENTCOM

Tướng Kurilla, 55 tuổi, hiện đảm nhiệm chức vụ Tư lệnh Không đoàn số 18 - đơn vị bao gồm phần lớn các lực lượng phản ứng nhanh của Lục quân Mỹ tại căn cứ Fort Bragg, bang North Carolina.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đề cử tân Tư lệnh CENTCOM ảnh 1Tướng Michael Kurilla. (Nguồn: CNN)

Theo AFP, Lầu Năm Góc ngày 7/1 thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề cử Trung tướng lục quân Michael Kurilla làm Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm (CENTCOM) - cơ quan chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động quân sự của quân đội Mỹ ở khu vực Trung Đông, trong đó có Iraq, Syria, Afghanistan và Yemen.

Nếu được Thượng viện Mỹ thông qua, ông Kurilla sẽ kế nhiệm Tướng thủy quân lục chiến Kenneth McKenzie làm Tư lệnh CENTCOM.

Theo lý lịch cá nhân chính thức, Tướng Kurilla, 55 tuổi, hiện đảm nhiệm chức vụ Tư lệnh Không đoàn số 18 - đơn vị bao gồm phần lớn các lực lượng phản ứng nhanh của Lục quân Mỹ tại căn cứ Fort Bragg, bang North Carolina.

[Lầu Năm Góc công bố đánh giá về bố trí quân đội Mỹ trên toàn cầu]

Sau khi tốt nghiệp Học viện quân sự West Point, Tướng Kurilla từng tham chiến tại Kosovo, Afghanistan và Iraq - nơi ông bị thương nặng trong một cuộc tấn công bằng súng ở thành phố Mosul hồi năm 2005.

Tướng Kurilla cũng từng nắm giữ các chức vụ như Tổng Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ và Tư lệnh Sư đoàn dù số 82 - đơn vị đã tham gia vào chiến dịch đổ bộ Normandy năm 1944./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục