Tổng thống Mỹ tới Vatican để gặp Giáo hoàng Francis

Ông Joe Biden và Giáo hoàng Francis đã gặp nhau 3 lần, song đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau kể từ khi ông Biden nhậm chức Tổng thống Mỹ.
Tổng thống Mỹ tới Vatican để gặp Giáo hoàng Francis ảnh 1Ông Biden và Giáo hoàng Francis trong cuộc gặp năm 2016. (Nguồn: AP)

Ngày 29/10, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tới Vatican để hội kiến với Giáo hoàng Francis. 

Đoàn xe chở Tổng thống Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden đã đi qua Quảng trường St Peter trước khi tới Tòa thánh, nơi an ninh đang được thắt chặt.

Ông Biden và Giáo hoàng Francis đã gặp nhau 3 lần, song đây là lần đầu tiên ông Biden gặp Giáo hoàng kể từ khi nhậm chức Tổng thống Mỹ.

Dự kiến tại cuộc gặp, hai bên sẽ trao đổi về các vấn đề như tình trạng bất công và biến đổi khí hậu.

[Tổng thống Mỹ Trump đã gặp Giáo hoàng tại tòa thánh Vatican]

Ông Biden là Tổng thống Mỹ thứ hai theo Công giáo, sau cố Tổng thống John F. Kennedy. Ông thường xuyên tham gia tham dự thánh lễ và luôn cởi mở về đức tin của mình.

Nhà Trắng dự đoán cuộc gặp sẽ diễn ra trong không khí “đầm ấm.” Cả ông Biden và Giáo hoàng đều có chung nhiều mối quan tâm, từ nghèo đói đến biến đổi khí hậu và đại dịch COVID-19.

Cuộc gặp với Giáo hoàng Francis nằm trong các sự kiện quan trọng trong chuyến công du châu Âu của ông chủ Nhà Trắng.

Dự kiến, ông sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Rome (Italy) và Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) tại Glasgow (Anh).

Tại Hội nghị thượng đỉnh G20, Tổng thống Biden được cho sẽ một lần nữa truyền tải đến thế giới thông điệp "Xây dựng lại thế giới tốt đẹp hơn," cũng như hối thúc các đồng minh của Mỹ đáp ứng cam kết đóng góp vaccine toàn cầu nhanh chóng hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục