Tổng thống Nam Phi thoát bỏ phiếu bất tín nhiệm

Ông Jacob Zuma đã thoát khỏi cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại quốc hội với cáo buộc có hành vi "sai trái nguy hiểm" về đạo đức.
Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma ngày 19/3 đã thoát khỏi cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại quốc hội mà phe đối lập đề nghị tiến hành với cáo buộc Tổng thống có những hành vi "sai trái nguy hiểm" về đạo đức.

Nếu cuộc bỏ phiếu được tiến hành, thì đây sẽ là cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đầu tiên nhằm vào một người đứng đầu nhà nước Nam Phi kể từ khi chấm dứt chế độ phân biệt chủng tộc apartheid năm 1994.

Tuy nhiên, đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) của ông Zuma, với đa số áp đảo trong quốc hội, đã xoay chuyển tình thế và biến nỗ lực của phe đối lập thành một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm Tổng thống.

Đảng Đại hội Nhân dân (Cope), đảng đối lập lớn thứ hai tại Quốc hội, đã đề nghị tiến hành bỏ phiếu bất tín nhiệm Tổng thống Zuma vì cho rằng những hành vi sai trái của ông Zuma, trong đó có việc dung túng tham nhũng, tình dục lệch lạc và sự thiếu minh bạch, khiến tổng thống đánh mất sự tín nhiệm của quốc hội và đất nước.

Tuy nhiên, Chủ tịch quốc hội Nam Phi, ông Max Sisulu tuyên bố "Quốc hội hoàn toàn tín nhiệm và đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Tổng thống trong chính phủ và quốc gia."

Tổng thống Zuma, 68 tuổi, phải đối mặt với nhiều khó khăn kể từ khi nhậm chức hồi tháng 5/2009, trong đó có tranh cãi xung quanh việc ông có con ngoài giá thú với con gái của một người bạn.

Trước đó, ông Zuma đã bị cáo buộc tội hãm hiếp và tham nhũng. Ông cũng bị chỉ trích vì có quan điểm lệch lạc về an toàn tình dục ở quốc gia có số người dương tính với HIV/AIDS cao nhất thế giới này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục