Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, vào lúc hơn 12h giờ Moskva (16h giờ Việt Nam) ngày 19/12, như thông lệ, tại Trung tâm triển lãm Gostiny Dvor đã bắt đầu Chương trình "Tổng kết năm với Vladimir Putin."
Đây là hình thức người đứng đầu nước Nga tổng kết lại các vấn đề quan trọng nhất trong đời sống đất nước trong năm qua, những thách thức và nhiệm vụ cho năm tới.
Năm 2025 là lần thứ tư Tổng thống Putin tiếp tục kết hợp hai hình thức Đường dây Trực tiếp và Họp báo Lớn, tạo nên diễn đàn để các nhà báo và mọi người dân Nga có thể đặt câu hỏi trực tiếp cho nhà lãnh đạo cao nhất của mình.
Tuy nhiên, năm nay cuộc tổng kết năm không kết nối với các địa phương mà người dân Nga có thể gửi các câu hỏi đến Tổng thống từ 2 tuần trước cuộc tổng kết qua tất cả các kênh gồm mạng xã hội, đường dây nóng, trang web, tin nhắn điện thoại.
Theo thông báo của Ban tổ chức, trung bình cứ 3 giây có một câu hỏi được gửi đến trung tâm tiếp nhận và tổng số câu hỏi được gửi đến Tổng thống đã trên 2 triệu.
Thư ký báo chí của Tổng thống, ông Dmitry Peskov cho biết vấn đề được quan tâm nhất năm nay là chính sách xã hội, chiếm tới 20% số lượng câu hỏi được gửi tới.
Hình thức đa dạng của câu hỏi luôn là phần thu hút được sự chú ý, ví dụ người dân một thị trấn có thể quay một clip về vấn đề cần giải quyết của quê hương mình và gửi đến chương trình. Theo Ban tổ chức, sẽ không có câu hỏi nào không được quan tâm trả lời.
Năm nay lần đầu tiên trí tuệ nhân tạo (AI) được sử dụng trong khâu tiếp nhận các câu hỏi. AI sẽ giúp lọc ra các vấn đề cần giải quyết khẩn cấp, cũng như phân loại cấp chính quyền giải quyết các vấn đề. AI chỉ mất 7 giây để chuyển câu hỏi của người dân đến được đúng địa chỉ giải quyết.
Đối với hàng triệu người Nga, chương trình phát sóng là một kênh phản hồi thực sự với giới lãnh đạo đất nước.
Tại đây, người dân thấy rằng các câu hỏi của họ có thể được lắng nghe và giải quyết kịp thời. Hình thức này kết hợp việc tổng kết cuối năm với đối thoại trực tiếp, cho phép lãnh đạo đất nước hiểu rõ hơn về tâm tư và kỳ vọng của công chúng.
Người đứng đầu nước Nga cũng thường đưa ra quyết định ngay tại cuộc giao tiếp với người dân cả nước, hoặc ra chỉ thị ngay tại chỗ cho những lãnh đạo liên quan.
Theo giới quan sát, có thể có 3 nội dung chính trong cuộc tổng kết, thứ nhất là tình hình kinh tế. Sau gần 4 năm xung đột, năm 2025 được đánh giá là năm nền kinh tế Nga “thấm” nhất những hậu quả nặng nề từ các lệnh trừng phạt cũng như chi phí cho chiến dịch quân sự đặc biệt.
Lạm phát ở mức cao dù Ngân hàng trung ương triển khai những biện pháp tích cực để giảm lạm phát. Thứ hai là đàm phán với Mỹ, người dân sẽ chờ đợi ở Tổng thống những giải thích đơn giản về quan hệ với Tổng thống Mỹ Donald Trump, về mục tiêu của Nga trong đàm phán, từ đó có thể kết thúc cuộc đối đầu hiện nay với phương Tây.
Nội dung thứ ba rõ ràng là các vấn đề Ukraine và quốc tế, tiến trình hòa bình và trật tự thế giới mới. Tuy nhiên, đối tượng chính mà Tổng thống hướng đến vẫn là công dân Nga.
Kể từ lần đầu năm 2001, tổng cộng, chương trình Đường dây Trực tiếp đã được tổ chức 18 lần, 3 lần nữa được tổ chức kết hợp với Họp báo Lớn. Thời lượng của các buổi tổng kết này tuỳ thuộc vào số lượng câu hỏi được gửi đến Tổng thống. C
hương trình trực tiếp giao lưu đầu tiên ngắn nhất là 2 giờ 20 phút. Thời lượng dài nhất được ghi nhận vào năm 2013, khi Tổng thống nói chuyện với công chúng trong 4 giờ 47 phút, một kỷ lục mọi thời đại.
Tổng cộng, Tổng thống Putin đã giao tiếp với người dân Nga theo các hình thức này trong gần 78 giờ, trả lời hơn 1.460 câu hỏi. Các cuộc tổng kết cuối năm của Tổng thống Nga luôn thu hút được sự chú ý rất cao từ phía người dân trong nước cũng như quốc tế, một phần vì phong cách trả lời của ông Putin luôn thẳng thắn, mạch lạc, đầy đủ cơ sở thống kê và cả những lời lẽ hài hước giúp cho cuộc nói chuyện trở nên gần gũi hơn./.