Tổng thống Palestine tới Ai Cập thảo luận xung đột ở Dải Gaza

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã tới Ai Cập ngày 16/7 để thảo luận về thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và phong trào Hamas.
Tổng thống Palestine tới Ai Cập thảo luận xung đột ở Dải Gaza ảnh 1Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo các nguồn tin khu vực, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tới Cairo vào ngày 16/7 để thảo luận về thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và phong trào Hamas theo sáng kiến của phía Ai Cập.

Trong khi đó, mạng tin Al-Tahrir dẫn lời Đại sứ Palestine tại Ai Cập Gamal Al-Shobaki cho biết Tổng thống Abbas sẽ có chuyến công du tới quốc gia Bắc Phi này kể từ ngày 16/7.

Trong 3 ngày ở thăm Ai Cập, Tổng thống Abbas và người đồng cấp nước chủ nhà Abdel Fattah el-Sisi sẽ cùng tham dự hội nghị thượng đỉnh Palestine-Ai Cập nhằm bàn thảo các vấn đề liên quan tới quan hệ hai nước, trong đó có chiến dịch quân sự hiện nay của Israel tại Dải Gaza, cũng như sáng kiến ngừng bắn của Cairo.

Dự kiến, trước khi tới thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 18/7, ông Abbas sẽ có các cuộc gặp với Tổng Thư ký Liên đoàn Arab Nabil Al-Arabi, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shokri và các quan chức cấp cao khác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục