Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 13/11 đã tổ chứccuộc họp báo đầu tiên, rất được trông đợi về các chính sách đối nội và đốingoại, trước 400 nhà báo Pháp và quốc tế tại Điện Elysee, sau 6 tháng lên nắmquyền.
Thực hiện cam kết từ khi tranh cử, ông Hollande đã hứa tổ chức họp báo sáu thángmột lần nhằm truyền đi thông điệp về công tác quản lý, điều hành chính phủ liênquan đến các vấn đề trong nước, quốc tế được giới truyền thông và người dân Phápquan tâm.
Tại cuộc họp báo đầu tiên này, trong bài phát biểu đề dẫn dài 40 phút, Tổngthống Hollande đã xác định lại các ưu tiên hành động của ông với tư cách nguyênthủ quốc gia, gồm đưa nước Pháp phục hồi tăng trưởng và giảm tình trạng thấtnghiệp; khẳng định đó là mục tiêu, chiến lược, chính sách ưu tiên trong cả nhiệmkỳ 5 năm này.
Tổng thống Hollande cũng nhấn mạnh đến ba ưu tiên trong nhiệm kỳ,hướng châu Âu trở lại đà tăng trưởng; hoàn trả, giảm nợ của Pháp và nâng caonăng lực cạnh tranh của nền kinh tế.
[Tổng thống Pháp bác đề xuất của giới doanh nghiệp]
Ông Hollande kêu gọi tập hợp, đoàn kết nướcPháp, từ giới chủ doanh nghiệp, công đoàn đến thế hệ trẻ nhằm tạo xung lực phụchồi nước Pháp, tập trung thực hiện các biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh,đấu tranh chống nạn thất nghiệp, với ưu tiên ký các "hợp đồng thế hệ" dành chogiới trẻ, đồng thời cam kết đến cuối nhiệm kỳ, cuộc sống của lớp trẻ sẽ tốt hơnhiện tại.
Tổng thống Hollande cũng khẳng định quyết tâm thực hiện đường lối đãđược định ra là nhằm tìm lại tương lai cho nước Pháp, với lòng tin rằng Pháp cóđủ phương tiện để phục hồi tăng trưởng thành công.
Giới báo chí Pháp và quốc tế đã đặt nhiều câu hỏi xoay quanh vấn đề cải cách cơcấu, trả nợ, thuế giá trị gia tăng, quyền bỏ phiếu của người nước ngoài, đấutranh chống khủng bố.
Liên quan đến các vấn đề quốc tế, Tổng thống Hollande khẳng định tinh thần đoànkết với Đức nhằm đưa châu Âu thoát khỏi khủng hoảng.
Ông Hollande cũng tuyên bốPháp công nhận liên minh dân tộc Syria là đại diện duy nhất của nhân dân Syria.
Về khả năng can thiệp quân sự vào miền Bắc Mali, Tổng thống Hollande cho rằngPháp và châu Âu sẽ ủng hộ hậu cần, giúp châu Phi đối phó với mối đe dọa ở khuvực này, song Pháp sẽ không can thiệp trực tiếp vào Mali.
Đề cập đến chính sách đối với châu Á, Tổng thống Hollande cho rằng cần phải xâydựng mối quan hệ Âu-Á ngày càng tin cậy và đòi hỏi cao hơn.
Tin cậy vì châu Âusẽ phải tính tới đà tăng trưởng ngoạn mục của châu Á, đòi hỏi cao hơn vì châu Âusẽ phải đặt ra những quy tắc về quan hệ thương mại bình đẳng giữa hai bên, về kỷluật tiền tệ, trước tình trạng thâm hụt cán cân thương mại hiện có, bảo vệ mộtsố lĩnh vực công nghệ của châu Âu.
Ông Hollande nhấn mạnh hiện nhiều nước châu Áđang xem sự phát triển của châu Âu như một mô hình, thậm chí cả khi đang diễn rakhủng hoảng, châu Á cũng quan tâm đến việc Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone)có đủ năng lực và giải pháp xử lý khủng hoảng như thế nào để tham khảo về cáchthức xây dựng và xử lý trong tiến trình hội nhập khu vực.
Phản ứng ngay sau cuộc họp báo, Bí thư thứ nhất đảng Xã hội (PS) cầm quyềnHarlem Désir cho rằng Tổng thống Hollande đã lựa chọn sự dũng cảm, đối diện vớithực tế tình hình đất nước cũng như đề cập đến các cải cách đã cam kết.
ÔngHollande đã chỉ ra cho người dân Pháp một đường hướng rõ ràng, quyết tâm hànhđộng để phục hồi tăng trưởng và tạo thêm công ăn việc làm, tạo công bằng xã hội.
Còn Cựu Bí thư thứ nhất PS Martine Aubry hoan nghênh bài diễn văn của Tổng thốngHollande mang tính tập hợp và huy động mọi lực lượng, tầng lớp của nước Pháp,nhấn mạnh ông Hollande đã chỉ ra đường hướng mới cho nước Pháp - đó là hướngchâu Âu trở lại đà tăng trưởng, phục hồi sức mạnh quốc gia bằng sự cạnh tranhgắn với kỷ luật ngân sách, tạo lập công bằng về thuế quan và xã hội.
Trong khi đó, cựu Thủ tướng Pháp François Fillon (Francois Fillon) thuộc đảngcánh hữu đối lập Liên minh vì phong trào nhân dân (UMP) cho rằng những phát biểucủa Tổng thống Hollande rất đáng quan ngại, cho thấy năm 2013 sẽ là một năm rấtkhó khăn.
Trưởng nhóm nghị sĩ Mặt trận cánh Tả tại Quốc hội Pháp AndreChassaigne cho rằng đường hướng của Tổng thống Hollande rất kiên định, song tỏ ýnghi ngờ các giải pháp đề ra nhằm tìm lối thoát khỏi khủng hoảng, với sức ép tìmkiếm sự đồng thuận xã hội, có thể giúp đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng.
CònBí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp Pierre Laurent bình luận rằng chưa tìm thấycâu trả lời cho bất kỳ nỗi lo lắng nào của người dân Pháp và Tổng thống Hollandeđã tìm cách tô vẽ lại chính sách khắc khổ thành một chính sách công bằng xãhội./.
(TTXVN)