Tổng thống Yemen ra lệnh ngừng bắn từ 11/2

Tổng thống Yemen Ali Abdallah Saleh tối 11/2 đã thông báo một lệnh ngừng bắn trong cuộc giao tranh với nhóm phiến Hồi giáo Shiite.
Sáu tháng sau khi quân đội Yemen phát động các chiến dịch quân sự truy quét quân nổi dậy, Tổng thống nước này Ali Abdallah Saleh tối 11/2 đã thông báo một lệnh ngừng bắn trong cuộc giao tranh với nhóm phiến Hồi giáo dòng Shiite ở khu vực rừng núi phía Bắc Yemen.

Trong sắc lệnh đọc trên đài truyền hình nhà nước, Tổng thống Saleh tuyên bố: "Chúng tôi đã quyết định dừng các hoạt động quân sự tại khu vực Tây Bắc kể từ 24 giờ ngày 11/2," đồng thời giải thích lý do đưa ra quyết định này sau khi nhóm phiến quân chấp thuận 6 điều kiện mà chính phủ đặt ra, nhằm chấm dứt các cuộc giao tranh kéo dài kể từ ngày 11/8/2009 tại tỉnh Sada, giáp với Arập Xêút.

Lệnh ngừng bắn sẽ bắt đầu có hiệu lực sau khi nhóm phiến quân Zaidis chấp thuận một cơ chế để thực hiện và phụ thuộc vào sự tôn trọng của quân nổi dậy đối với các điều kiện ngừng bắn. Bốn ủy ban đã được thành lập để thực thi điều này trên thực địa.

Trong số đó, một ủy ban tìm hiểu thực tế gồm các quan chức chính phủ và đại diện phiến quân sẽ bắt đầu nhiệm vụ chung giám sát bổn phận của hai bên cũng như việc tuân thủ hiện các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn. Một ủy ban quốc hội cũng được thành lập nhằm theo dõi lệnh ngừng bắn và khôi phục hòa bình ở tỉnh Sada./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục