Toni Kroos: Tôi không cần thiết phải thông báo với Loew

Cùng với thư gửi người hâm mộ, Kroos đã có những chia sẻ về quyết định chia tay đội tuyển Đức, sau khi anh và đồng sớm dừng bước ở EURO 2020.
Kroos chia tay tuyển Đức sau 11 năm gắn bó. (Nguồn: Getty Images)
Kroos chia tay tuyển Đức sau 11 năm gắn bó. (Nguồn: Getty Images)

Sau World Cup 2018, đội tuyển Đức dưới thời Joachim Loew thêm một lần nữa phải sớm dừng bước ở một giải đấu lớn khi họ để thua 0-2 trước Anh tại vòng 1/8 EURO 2020.

Sau thất bại này này, Toni Kroos, người từng có 11 năm với Loew, đã quyết định chia tay đội tuyển quốc gia.

Cùng với thư gửi người hâm mộ, Kroos đã có những chia sẻ về quyết định chia tay với Bild. Bài phỏng vấn được đăng trên báo Đức ngày 2/07 do phóng viên Christian Falk thực hiện.

- Kroos, anh đã quyết định chia tay đội tuyển. Từ bao giờ anh có quyết định này?

Toni Kroos: Nếu ai quen tôi đều biết rằng, tôi không bao giờ đưa ra một quyết định dựa theo cảm tính. Tôi đã nhiều lần đưa ra quyết định đúng trong sự nghiệp của mình. Tôi đã cân nhắc rất lâu, quyết định đã được đưa ra trước đó, không phụ thuộc vào thành tích ở EURO năm nay.

- Sự khác biệt nào giữa quyết định lần này, nếu như so với sau World Cup 2018 vẫn còn làm anh trăn trở?

Toni Kroos: Tôi thực sự đã có ý nghĩ chia tay đội tuyển sau World Cup 2018. Ngày đó, con trai tôi Leon vẫn muốn nhìn thấy tôi mặc áo Đức ra sân thi đấu, nó còn hơn cả sự thuyết phục của Loew, rằng tôi nên tiếp tục. Ông ấy đã phải gọi cho tôi nhiều lần.

Hai người họ đã thành công, một phần vì tôi lúc đó cũng chưa có cảm giác rõ ràng như hiện nay, những suy nghĩ của tôi lúc trước không 100% như bây giờ. Tất nhiên, nó có cả việc bị loại ngay từ vòng bảng năm 2018 và ngay vòng loại trực tiếp đầu tiên năm nay, trong khi trước đó giải nào chúng tôi cũng vào ít nhất đến bán kết - tôi không hài lòng.

Nam nay tôi đã 31 tuổi, khác biệt so với với năm đó khi tôi mới 28. Nhưng quyết định của tôi không phải là vấn đề tuổi tác và hôm nay cũng thế. Hơn thế nữa, đó là những cảm giác mà tôi hôm nay đã "sờ" thấy được.

[Tiền vệ Toni Kroos thông báo quyết định chia tay đội tuyển Đức]

- Anh đã thông báo quyết định của mình với Loew chưa?

Toni Kroos: Không, không cần thiết. Thứ nhất, ông ấy đâu còn là thành viên đội tuyển. Hồi tháng 3, khi ông ấy gọi điện, tôi đã để cho ông ấy biết điều này rồi. Hồi đó tôi đã nói: "Rất có thể chúng ta sẽ cùng ra đi..."

- Jogi Loew đóng vai trò quan trọng như thế nào trong quyết định tiếp tục thi đấu cho Đức một lần nữa của anh?

Toni Kroos: Đó cũng là một phần quan trọng trong quyết định của tôi. Nếu như tôi có được cảm giác rằng họ cần tôi, nếu không tôi đã dừng lại rồi. Đội tuyển Đức cũng như một gia đình, người ta đâu có thể chia tay dễ dàng như vậy được.

Toni Kroos: Tôi không cần thiết phải thông báo với Loew ảnh 1Trận gặp Anh là lần cuối Kroos thi đấu cho tuyển Đức. (Nguồn: AFP)

- Với tuổi 31 anh vẫn có thể thêm vài trận nữa, nhiều hơn con số 106. Và đây là những nguyên nhân chính khiến anh chia tay?

Toni Kroos: Nếu tổng hợp lại chỉ có hai nguyên nhân. Tôi là một người của gia đình và sau 14 năm chuyên nghiệp tôi muốn giành nhiều thời gian hơn cho vợ và các con tôi. Việc đi lại vì tập hợp đội tuyển cùng lịch thi đấu ở câu lạc bộ khiến tôi ít có thời gian ở nhà. Tôi không còn muốn chỉ nhìn thấy vợ con qua Facetime hay videocall, mà muốn bên cạnh họ.

Tôi còn muốn thi đấu ở Real Madrid thêm một vài năm đỉnh cao. Tôi cần có thêm thời gian nghỉ ngơi và tôi nghĩ mình sẽ nạp được đầy đủ năng lượng.

- Nhưng anh sẽ trả lời thế nào nếu huấn luyện viên Hansi Flick gọi điện để thuyết phục anh trở lại thi đấu?

Toni Kroos: Tôi đã nói rõ với Hansi tất cả, vì tôi muốn ông ấy có thể lên kế hoạch tương lai của mình. Chúng tôi đã có liên lạc từ trước giải năm nay, trong đó ông ấy bày tỏ rằng rất muốn tôi tiếp tục thi đấu, kể cả sau giải vô địch châu Âu.

Chúng tôi có một mối quan hệ rất tốt từ hồi Hansi còn là trợ lý đội tuyển. Chính vì thế, khi tôi có ý nghĩ từ giã trong đầu tôi muốn chia sẻ ngay với ông ấy trước khi tôi công khai ra tất cả. Hansi đã biết tất cả từ trước. Tất nhiên, Oliver Bierhoff cũng như vậy.

- Với cá nhân anh, giây phút nào là tuyệt vời nhất ở đội tuyển?

Toni Kroos: Sau 106 trận, hợp lý nhất có lẽ là trận chung kết ở Rio và giành chức vô địch. Chắc chắn đó là đỉnh cao nhất trong đời một cầu thủ đó là trở thành nhà vô địch thế giới. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn nói rằng những trận đấu cho đội tuyển quốc gia trong sự nghiệp đối với tôi về mặt thời gian mà nói, không phải lúc nào cũng là chuyện hiển nhiên.

Nhưng với tôi nó là như thế, thi đấu cho đội tuyển Đức. Mỗi trận mỗi khác. Cả 106 trận đều rất đặc biệt, nhất là khi được đại diện cho đất nước mình. Ở Đức hiện nay người hâm mộ nhìn đội tuyển bằng một cặp mắt khác so với nhiều quốc gia trên thế giới.

- Thất bại nào là cay đắng nhất?

Toni Kroos: Nếu như tôi phải lựa chọn thì đó là trận bán kết gặp Pháp ở EURO 2016. Năm đó, tôi có cảm giác đội tuyển rất mạnh và chúng tôi có thể trở thành nhà vô địch châu Âu. Trong hiệp 1, chúng tôi là đội bóng chơi hay hơn và hiệp 2 cũng thế, nhưng rồi tự đánh bại mình bằng quả 11m.

Nếu vào được chung kết gặp Bồ Đào Nha, tôi nghĩ mọi chuyện đều là có thể, và chúng tôi đã bỏ lỡ cơ hội giành danh hiệu đầy cay đắng.

- Cơ hội giành danh hiệu của chúng ta năm nay lớn đến đâu?

Toni Kroos: Năm nay, chúng ta có thể có nhiều hơn thế. Kể cả trận gặp Anh, đội tuyển hoàn có cơ hội thắng 1-0. Nếu như nhìn nhánh đấu năm nay, chúng ta có thể vào đến chung kết, để trở thành nhà vô địch.

Nhưng cần phải thực tế rằng, chúng ta còn thiếu một cái gì đó để có thể đi tiếp. Nếu như so năm nay với 2018, tôi có thể nói rằng, tôi đã làm tất cả, chúng tôi đã cố gắng.

- Anh là cánh tay nối dài của Loew trên sân, cùng với Manuel Neuer là những cầu thủ được Loew tin tưởng. Là những trụ cột, các anh có nên tự trách mình vì đã không có ý kiến với Loew để ông ấy đổi chiến thuật 3 hậu vệ đang tranh cãi hay không?

Toni Kroos: Tôi cũng đã nghĩ, chúng tôi có thể chơi hay hơn với chiến thuật này. Huấn luyện viên đưa ra chiến thuật như vậy và cũng nói, chiến thuật nào cũng có điểm mạnh và điểm yếu.

Huấn luyện viên là người đưa ra quyết định và nó là như vậy. Tất nhiên, mỗi cầu thủ đều có những ý kiến khác nhau của mình.

Toni Kroos: Tôi không cần thiết phải thông báo với Loew ảnh 2Tuyển Đức không được đánh giá cao ở EURO 2020. (Nguồn: AFP)

- Anh có thấy thoải mái với chiến thuật này không?

Toni Kroos: Vị trí của tôi cũng không có quá nhiều thay đổi. Nhưng tất nhiên, nó cũng sẽ khác khi bên cạnh tôi có İlkay Gündoğan hay Jo Kimmich, hai người tương tự như Casemiro ở Real sau lưng tôi ở vị trí số 6 - nhưng lần này không có.

Tôi phải làm thêm nhiều nhiệm vụ trong khâu phòng ngự hơn so với bình thường. Đó là một cách tiếp cận trận đấu hoàn toàn khác khi không có số 6. Mọi người có thể thấy, tôi cũng thay đổi cho phù hợp với nhiệm vụ mới.

- Anh có thể thông cảm rằng Kimmich không vui vẻ khi thi đấu ở vị trí hậu vệ phải?

Toni Kroos: Jo cũng là tuýp người giống như tôi, đặt thành công của tập thể cao hơn tất cả. Cậu ấy đã làm tất cả những gì có thể như ở Bayern khi đá trận chung kết Champions League 2020. Chuyện cậu ấy muốn thi đấu ở trung tâm, cậu ấy đã tuyên bố rõ ràng, nhưng không phải cả 11 cầu thủ đều được thi đấu ở vị trí mình yêu thích và việc họ cằn nhằn là đương nhiên.

- Anh đánh giá thế nào về hàng tiền vệ Đức tương lai khi không có cầu thủ 4 lần vô địch Champions League Toni Kroos?

Toni Kroos: Tôi hoàn toàn không lo lắng gì về việc đội tuyển Đức sẽ thiếu đi chất lượng. Tôi không có cảm giác một cầu thủ 31 tuổi như tôi đã không thể giúp được gì, mà hơn thế nữa chúng ta có rất nhiều cầu thủ trẻ chất lượng. Jo Kimmich là một ví dụ và cậu ấy là người có khả năng lãnh đạo hàng tiền vệ trong tương lai.

- Theo anh, việc gọi lại Thomas Mueller và Mats Hummels là một quyết định đúng?

Toni Kroos: Theo tôi hoàn toàn đúng khi gọi lại Thomas và Mats. Thời gian họ ra sân ở giải đấu này là minh chứng. Nhưng sự trở lại của họ không phải là đảm bảo rằng chúng ta sẽ vô địch - chuyện này trước giải đấu, ai cũng biết rồi.

- Anh còn hợp đồng với Real đến 2023. Việc anh từ giã đội tuyển có ý nghĩa gì với câu lạc bộ trong tương lai?

Toni Kroos: Tôi nghĩ thời điểm 2023 tôi đã chọn rất đúng. Lúc đó tôi 33 tuổi và cần ngồi lại để suy nghĩ về tương lai của mình, có nên gia hạn thêm 1 hoặc 2 năm nữa không. Câu trả lời tôi để ngỏ, nhưng tôi rất chắc chắn rằng tôi sẽ kết thúc sự nghiệp ở Real Madrid.

Toni Kroos: Tôi không cần thiết phải thông báo với Loew ảnh 3Kroos muốn kết thúc sự nghiệp ở Real Madrid. (Nguồn: Getty Images)

- Ở Đức, người ta chỉ trích lối chơi của anh và đặt cho anh cái tên là: "Toni chuyền ngang" trong khi ở nước ngoài, người ta lại coi trọng anh đến như vậy. Anh thấy thế nào?

Toni Kroos: Tôi không muốn đánh đồng tất cả những người hâm mộ Đức, tất nhiên cũng có rất nhiều người đánh giá tốt lối chơi của tôi. Thỉnh thoảng tôi có cảm giác rằng,người ta không hiểu lối chơi của tôi trong nhiều trận thi đấu cho đội tuyển.

Ở Tây Ban Nha thì ngược lại, họ có cái nhìn khác về lối chơi của tôi ngay từ trận đầu tiên và sau 7 năm vẫn không thay đổi. Thế nên, tôi luôn nghĩ "thà là để ở Đức tranh cãi và được thế giới công nhận còn hơn là ngược lại."

- Anh mong muốn người hâm mộ nhớ về Toni Kroos là một cầu thủ như thế nào?

Toni Kroos: Tôi sẽ rất vui khi người ta nói về cầu thủ đội tuyển quốc gia Toni Kroos rằng: "Họ muốn xem tôi thi đấu, vì cậu ấy đã trình diễn thứ bóng đá đẹp mắt." Không phụ thuộc vào thành tích, với tôi thế là mãn nguyện rồi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục