Tiền vệ Toni Kroos thông báo quyết định chia tay đội tuyển Đức

Tiền vệ Toni Kroos cho biết anh muốn tập trung cho sự nghiệp với câu lạc bộ Real Madrid của Tây Ban Nha và giành nhiều thời gian hơn cho gia đình.
Tiền vệ Toni Kroos thông báo quyết định chia tay đội tuyển Đức ảnh 1Toni Kroos. (Nguồn: Getty Images)

Tiền vệ Toni Kroos ngày 2/7 đã thông báo quyết định chấm dứt sự nghiệp thi đấu bóng đá quốc tế, sau khi đội tuyển Đức bị loại khỏi EURO 2020.

Trong thông báo đăng tải trên mạng xã hội Instagram, ngôi sao của bóng đá Đức chia sẻ: "Tôi đã quyết định chia tay đội tuyển sau EURO 2020. Tôi sẽ không tham dự quá trình chuẩn bị cho World Cup 2022 tại Qatar."

Cũng theo tiền vệ Kroos, anh muốn tập trung cho sự nghiệp với câu lạc bộ Real Madrid của Tây Ban Nha và giành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

[Thomas Mueller tự trách bản thân sau trận thua trước đội tuyển Anh]

Với quyết định mới nhất, bóng đá Đức sẽ mất đi một tiền vệ tài hoa, người từng chơi cực hay trong chiến dịch giành chức vô địch World Cup 2014.

Toni Kroos chơi trận ra mắt cho đội tuyển Đức ở World Cup 2010 khi đội bóng của huấn luyện viên Joachim Loew gặp Ghana. Anh đã ghi 16 bàn trong những lần ra sân cho tuyển quốc gia.

Tới nay, Kroos (31 tuổi) đã chơi 106 trận cho tuyển Đức, đứng thứ bảy trong danh sách những cầu thủ ra sân nhiều nhất cho tuyển quốc gia. Kroos còn thi đấu nhiều hơn Juergen Kohler (105) 1 trận và đá ít hơn danh thủ Juergen Klinsmann (108) 2 trận./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục