Các tỉnh Đông Bắc Nhật Bản đang không ngừng hồi sinh và phát triển trở lại sau trận động đất-sóng thần xảy ra tại các tỉnh vùng Đông Bắc Nhật Bản khiến hơn 22.000 người thiệt mạng.
Thảm họa động đất-sóng thần năm 2011 ở Nhật Bản đã cướp đi sinh mạng của khoảng 15.900 người và khiến 2.523 người khác mất tích, chủ yếu là ở các tỉnh Miyagi, Fukushima và Iwate.
12 năm sau thảm họa động đất-sóng thần, người dân Nhật Bản với “tinh thần thép” đã làm hồi sinh mạnh mẽ vùng đất nơi đây, đúc kết những bài học để không lặp lại mất mát, thiệt hại.
Diễn đàn PIF nêu rõ việc xả nước thải từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 có thể gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động đánh bắt cá, vốn có vai trò quan trọng trong kinh tế của khu vực này.
Trận động đất-sóng thần tàn khốc ở Nhật Bản cách đây 10 năm đã một lần nữa nhắc nhở loài người rằng thảm họa thiên tai có thể xảy ra bất cứ lúc nào và mọi quốc gia đều phải chuẩn bị sẵn sàng ứng phó.
Trong số ba tỉnh chịu tác động mạnh nhất gồm Iwate, Miyagi và Fukushima, thành phố Ishinomaki ở Miyagi chịu thiệt hại nặng nề nhất với khoảng 3.300 người dân đã vĩnh viễn ra đi trong thảm họa.
Nhật hoàng Naruhito chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân của thảm họa động đất và sóng thần năm 2011, đồng thời nhấn mạnh phải nỗ lực để đảm bảo rằng không ai bị bỏ lại trong các nỗ lực tái thiết.
Sakae Kato đã quyết định ở lại đây 10 năm qua để giải cứu những con mèo bị bỏ rơi khi chủ nhân của chúng chạy trốn các đám mây phóng xạ sau thảm họa nhà máy điện hạt nhân Fukushima năm 2011.
Đại diện tỉnh Fukushima đã trao tặng Đại sứ Việt Nam hoa anh đào của tỉnh để bày tỏ sự cảm ơn của người dân Fukushima đối với sự hỗ trợ của Chính phủ và người dân Việt Nam sau thảm họa động đất 2011.
Vào đúng 14h46, một hồi còi đã vang lên ở nhiều địa phương trên khắp đất nước Nhật Bản, đánh dấu thời điểm xảy ra trận động đất kinh hoàng xảy ra cách đây 9 năm.
Chính quyền thành phố Ishinomaki và tỉnh Miyagi phải bồi thường tổng cộng 1,43 tỷ yen (khoảng 13,7 triệu USD) cho 29 nguyên đơn là cha mẹ của 23 học sinh xấu số.
Ngày 11/3, Nhật Bản đã tổ chức lễ tưởng niệm 8 năm ngày xảy ra thảm họa động đất, sóng thần, tàn phá các tỉnh duyên hải Đông Bắc nước này, khiến 18.500 người thiệt mạng và mất tích.
Theo phán quyết, Chính phủ Nhật Bản và TEPCO phải bồi thường 110 triệu yen (1,04 triệu USD) cho 110 trong tổng số 174 người đã rời khỏi tỉnh Fukushima và những tỉnh thành khác để đến Kyoto lánh nạn.
Hàng loạt hoạt động tưởng niệm được tổ chức tại thủ đô Tokyo vào chiều cùng ngày, trong đó phút mặc niệm bắt đầu lúc 14 giờ 46 phút (giờ địa phương, 16 giờ 46 giờ Việt Nam).
Ngoài 18.000 người thiệt mạng hoặc mất tích cách đây 6 năm, hơn 3.520 người khác đã tử vong do bệnh tật, tự sát và các nguyên nhân khác có liên quan tới thảm họa động đất, sóng thần ngày 11/3/2011.
Trong số 10 trận động đất gây sóng thần lớn nhất lịch sử, có tới 9 trận đã xảy ra dọc vành đai Thái Bình Dương chạy dọc rìa Đông Nhật Bản kéo sang Canada, Bắc Mỹ, tới Chi Lê...
Bốn năm sau thảm họa động đất-sóng thần tại Nhật Bản, gần 250.000 người vẫn phải sống trong các căn nhà tạm; nhiều làng mạc cùng thị trấn vẫn bị đóng cửa bất chấp những nỗ lực thu dọn đống đổ nát.