90,7% trong tổng số 2,7 triệu cử tri tham gia cuộc trưng cầu dân ý đã bỏ phiếu thông qua bản hiến pháp mới của Cộng hòa Kyrgyzstan.
Kyrgyzstan sẽ tái áp đặt lệnh giới nghiêm ở thành phố Osh và khu vực Jalalabad và lệnh này sẽ được duy trì cho tới ngày 10/8.
Khoảng 2.300 điểm bỏ phiếu ở Kyrgyzstan đã được mở cửa để 2,4 triệu người dân tham gia cuộc trưng cầu dân ý về bản hiến pháp mới.
Chính phủ lâm thời Kyrgyzstan đã quyết định bãi bỏ lệnh giới nghiêm tại khu vực miền Nam Osh, nơi bị xung đột sắc tộc tàn phá.
Lo ngại các cuộc xung đột sắc tộc tiếp diễn, Kyrgyzstan sẽ kéo dài tình trạng khẩn cấp tại thành phố Osh cho đến ngày 25/6.
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Robert Blake ngày 19/6 đã đến Kyrgyzstan để thảo luận cách giải quyết xung đột bạo lực ở miền Nam nước này.
Tổng Thư ký LHQ kêu gọi viện trợ cho hơn 1 triệu người Kyrgyzstan có nguy cơ rơi vào khủng hoảng do ảnh hưởng của xung đột sắc tộc.
Tổng thống Kyrgyzstan thừa nhận số người thiệt mạng trong các cuộc xung đột sắc tộc tại khu vực này có thể lên tới 2.000 người.
Ngày 16/6, cầu hàng không mang theo hàng cứu trợ đã có mặt tại phía Đông Uzbekistan để kịp thời trợ giúp những người chạy nạn.
Làn sóng người chạy nạn Kyrgyzstan vẫn tiếp tục đổ về biên giới với hy vọng mong manh là sang được nước láng giềng Uzbekistan.
Kyrgyzstan bắt đầu chiến dịch thu hồi vũ khí trong dân chúng ở hai tỉnh Osh và Jalal-Abad, nơi diễn ra xung đột sắc tộc 4 ngày qua.
Chính phủ Uzbekistan đã đóng cửa biên giới, ngừng đón nhận người từ Kyrgyzstan sang lánh nạn, do không còn đủ nơi ăn chốn ở cho họ.
Hội nghị bất thường của OKDB đã thông qua những kiến nghị nhằm giảm bớt tình hình căng thẳng do xung đột sắc tộc tại Kyrgyzstan.
Chính phủ lâm thời Kyrgyzstan ngày 14/6 ra thông báo đặc biệt nêu rõ không yêu cầu Mỹ trợ giúp quân sự dưới bất kể hình thức nào.
Uzbekistan đã mở cửa biên giới để đón khoảng 80.000 người phải rời bỏ nhà cửa lánh nạn do các nhóm vũ trang xông vào đốt phá.
Một tiểu đoàn lính dù Nga ngày 13/6 đã tới Kyrgyzstan để bảo vệ các cơ sở quân sự của Nga và các quân nhân Nga tại nước này.
Ngày 13/6, 15 sinh viên Pakistan đã bị những kẻ cực đoan ở Kyrgyzstan bắt giữ làm con tin, và một trong số đó đã bị bắn chết.
Chính phủ lâm thời Kyrgyzstan đã áp đặt lệnh giới nghiêm 24/24 giờ tại thành phố Osh, miền Nam nước này và hai huyện phụ cận.
Chính phủ Kyrgyzstan điều động một phần quân đội tham gia ngăn chặn bạo loạn sắc tộc ở miền Nam, làm ít nhất 77 người thiệt mạng.
Chính phủ Kyrgyzstan ngày 12/6 đề nghị Nga cử lực lượng gìn giữ hòa bình tới hỗ trợ Bishkek lập lại trật tự ở miền Nam nước này.
Chính phủ lâm thời Kyrgyzstan đã áp đặt lệnh giới nghiêm đồng thời ban bố tình trạng khẩn cấp ở các khu vực thuộc miền Nam.
Ít nhất 12 người chết và hơn 120 người bị thương do bạo lực tại Osh, nơi chính quyền lâm thời vừa ban bố tình trạng khẩn cấp.
Kyrgyzstan đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở thành phố Osh và điều động cả xe bọc thép nhằm trấn áp các nhóm thanh niên quá khích.
Ngày 2/6, Chính phủ lâm thời Kyrgyzstan đã bãi bỏ tình trạng khẩn cấp và lệnh thiết quân luật tại tỉnh Dzhalal-Abad và khu vực Suzak.
Cựu Tổng thống Kyrgyzstan khẳng định muốn về nước và tổ chức trưng cầu ý dân để giúp đất nước thoát khỏi tình hình khó khăn.
Chính quyền Kyrgyzstan đã đề nghị Interpol hỗ trợ bắt giữ cựu Tổng thống Kurmanbek Bakiyev, hiện đang sống lưu vong tại Belarus.
Sáng 20/5, Phó Thủ tướng lâm thời Kyrgyzstan Omurbek Tekebayev tuyên bố Kyrgyzstan sẽ bầu tổng thống mới trước tháng 10/2011.
Chính phủ lâm thời Kyrgyzstan bầu bà Otunbayeva làm Tổng thống cho đến hết 2011, đồng thời hủy bỏ kế hoạch bầu cử vào tháng 10.
Chính phủ lâm thời Kyrgyzstan buộc tội cựu Tổng thống Kurmanbek Bakiyev "giết người hàng loạt" và sẽ yêu cầu dẫn độ ông này về nước.
Dự thảo Hiến pháp mới của Kyrgyzstan bảo đảm quyền và tạo điều kiện cho tất cả các dân tộc phát triển ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ.