Theo một sắc lệnh được đa số các thành viên trong Chính phủ lâm thời phêchuẩn, bà Otunbayeva, hiện đứng đầu Chính phủ lâm thời, được chỉ định làm Tổngthống trong giai đoạn chuyển tiếp kéo dài tới 31/12/2011.
Ông IshenbaiKadyrbekov, một thành viên của ủy ban soạn thảo hiến pháp mới, cho biết trongtháng 10 tới sẽ chỉ diễn ra cuộc bầu cử quốc hội.
Trong khi đó, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) ngày 19/5 đã kêugọi các bên ở Kyrgyzstan kiềm chế sau khi Chính phủ lâm thời nước này ban bốtình trạng khẩn cấp tại khu vực miền Nam, nơi vừa xảy ra các vụ đụng độ khiến ítnhất hai người chết và hơn 70 người bị thương.
Ngoại trưởng Kazakhstan, hiện là nước giữ vai trò Chủ tịch luân phiênOSCE, ông Kanat Saudabayev, đã thúc giục tất cả các bên ở Kyrgyzstan làm mọiviệc có thế để tránh gia tăng đối đầu cũng như cùng giải quyết vấn đề dựa trêncơ sở khoan dung và thỏa hiệp.
Ông nhấn mạnh sự đụng độ giữa các nhóm sắc tộc là không thể chấp nhậnđược, và việc giải quyết cuộc khủng hoảng tại Kyrgyzstan phụ thuộc vào việc đảmbảo sự trật tự, an toàn nơi công cộng, tôn trọng luật pháp, hòa bình và ổn định.
Ngày 19/5, Ngoại trưởng Kazakhstan đã gọi điện trực tiếp cho người đứngđầu Chính phủ lâm thời Kyrgyzstan, bày tỏ sự quan tâm của OSCE đối với tình hìnhbất ổn kéo dài ở nước Trung Á này, đồng thời nhắc lại OSCE sẵn sàng đứng ra làmtrung gian và cung cấp các cơ chế hỗ trợ để Kyrgyzstan có thể sớm vượt qua khủnghoảng./.