Dự thảo nêu rõ ngônngữ quốc gia là tiếng Kyrgyzstan nhưng ngôn ngữ giao tiếp chính thức là tiếngNga.
Nhà nước sẽ đảm bảo không để xảy ra tình trạng chèn ép tự do và nhân quyềndo không biết ngôn ngữ quốc gia hoặc ngôn ngữ giao tiếp chính thức.
Dự thảo Hiếnpháp mới của Kyrgyzstan cũng quy định tổng thống là nguyên thủ quốc gia và cóquyền hạn cao nhất, được bầu với nhiệm kỳ 5 năm và không được nắm giữ cương vịnày quá hai nhiệm kỳ liên tiếp.
Tổng thống có quyền chỉ định thủ tướng và cácthành viên nội các. Quốc hội là cơ quan đại diện thực hiện chức năng lập pháp vàgiám sát trong khuôn khổ quyền hạn theo luật định.
Về số ghế tại quốc hội, dựthảo đề ra hai phương án, đó là cơ quan lập pháp sẽ gồm 120 nghị sĩ hoặc gồm 105nghị sĩ. Quốc hội được bầu theo hệ thống tỷ lệ với nhiệm kỳ 5 năm.
Để trở thànhnghị sĩ, các ứng cử viên phải dành được ít nhất 5% số phiếu bầu của cử tri. Tuynhiên, mỗi đảng phái chính trị không được phép chiếm quá 65 ghế hoặc 60 ghế tại quốc hội, tương ứng với từng phương án về số nghị sĩ tại cơ quan này.
Ngoài ra,dự thảo Hiến pháp mới của Kyrgyzstan cũng thừa nhận quyền của người dân được tụtập đông người nhưng không được phép mang theo vũ khí và phải thông báo trướccho chính quyền địa phương.
Dự kiến, dự thảo Hiến pháp mới sẽ chính thức có hiệulực sau khi Kyrgyzstan tiến hành trưng cầu ý dân.
Tất cả các đề nghị và nhận xétvề văn kiện này của người dân, các đảng phái chính trị và tổ chức xã hội sẽ đượctiếp nhận đến ngày 14/5 tới.
Nhóm công tác sẽ tiến hành hiệu chỉnh lần cuối cùngvà dự kiến công bố phương án cuối cùng văn kiện này vào ngày 19/5./.