Tháo dỡ một phần nhà hàng 'ký ức' của người Thủ đô bên hồ Hoàn Kiếm
Tiếp nối “Hàm Cá Mập”, nhiều hạng mục của nhà hàng Thủy Tạ bên hồ Hoàn Kiếm cũng đang được tháo dỡ, chỉnh trang để mở rộng không gian quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.
Thành phố Hà Nội đang nghiên cứu quy hoạch, đầu tư cải tạo chỉnh trang một số khu vực quảng trường, không gian công cộng khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm.
Tiếp nối “Hàm Cá Mập”, nhiều hạng mục của nhà hàng Thủy Tạ bên hồ Hoàn Kiếm cũng đang được tháo dỡ, chỉnh trang để mở rộng không gian quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.
Thành phố Hà Nội đang huy động nhân công, máy xúc phá dỡ tòa nhà 'Hàm cá mập' ven Hồ Gươm, nhằm mở rộng và cải tạo quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.
Chiều ngày 29/4, tức ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 kéo dài 5 ngày, tình hình giao thông tại các cửa ngõ Thủ đô Hà Nội ghi nhận những diễn biến trái ngược.
Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức rào chắn và hạn chế phương tiện lưu thông qua tuyến đường Lê Thái Tổ, phạm vi đối diện tòa nhà Hồng Vân-Long Vân ra đến đài phun nước của Quảng trường Đông Kinh-Nghĩa Thục.
Thành phố Đà Nẵng đã đưa vào sử dụng công trình cải tạo vỉa hè bờ sông. Đây là dự án an sinh xã hội phục vụ cộng đồng được chú trọng đầu tư tỉ mỉ, từ khâu thi tuyển thiết kế đến xây dựng các hạng mục nhằm tạo nền tảng và điểm nhấn đô thị sinh thái, đáng sống cho thành phố Đà Nẵng.
Tòa nhà Trung tâm Thương mại số 7 Đinh Tiên Hoàng hay Tòa nhà "Hàm Cá Mập" là một công trình quen thuộc nằm bên Hồ Gươm.
Công an Hà Nội đề nghị người dân, du khách không dừng đỗ xe, tập trung đông người dưới lòng đường, vỉa hè khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục gây nguy hiểm cho bản thân, ảnh hưởng giao thông.
Cơ quan chức năng khuyến cáo, người dân khi tham quan, chụp ảnh tại khu vực Quảng trường Đông Kinh-Nghĩa Thục cần tuân thủ các quy định, tuyệt đối chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
Trước thời khắc tòa nhà "Hàm cá mập" bị dỡ bỏ để phục vụ mở rộng Hồ Gươm, rất nhiều người dân và du khách đã nô nức kéo về check-in, lưu giữ những khoảnh khắc cuối cùng với công trình biểu tượng này.
Tòa nhà "Hàm cá mập" trước ngày 30/4 tới; sau khi phá bỏ tòa nhà "Hàm cá mập" và kết hợp với tuyến phố xung quanh sẽ tạo ra không gian khoảng 1,2ha để phục vụ cộng đồng.
Thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, cùng ban, ngành có thẩm quyền rà soát các quỹ đất hiện có để bố trí cho các đơn vị thuộc diện di dời để cải tạo Hồ Hoàn Kiếm.
Hàng trăm người dân đã đổ về khu vực xung quanh tòa nhà "Hàm cá mập (tại quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội) để chụp ảnh, check-in sau khi nắm được thông tin nơi này sắp bị tháo dỡ.
Các dự án cải tạo Quảng trường Đông Kinh-Nghĩa Thục sẽ triển khai với tiến độ rất gấp, hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm thành lập nước CHXHCN Việt Nam; chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng.
Tổng diện tích dự kiến nghiên cứu thực hiện quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng quảng trường-công viên khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm có quy mô diện tích khoảng 2,14 ha.
Cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn và Tháp Rùa vẫn giữ nguyên giá trị lịch sử nhưng khung cảnh xung quanh đã chuyển mình mạnh mẽ. Sắp tới đây, Hà Nội sẽ cải tạo mạnh mẽ không gian xung quanh hồ, tạo điểm nhấn cho Thủ đô ngàn năm văn hiến.
Hồ Hoàn Kiếm sắp "khoác áo mới" với kế hoạch cải tạo không gian. Để thực hiện, 11 trụ sở cơ quan lớn cùng 40 hộ dân sẽ phải di dời, kèm chính sách đền bù cao nhất từ trước đến nay với các hộ dân.
Để phục vụ dự án cải tạo phía đông Hồ Hoàn Kiếm (Hồ Gươm) thành quảng trường-công viên đặc biệt, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ di dời 40 hộ dân và 11 trụ sở cơ quan, đơn vị.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ di dời 11 trụ sở cơ quan và 40 hộ dân để phục vụ dự án cải tạo phía Đông Hồ Hoàn Kiếm, các cơ quan, đơn vị được di dời sẽ được bố trí địa điểm làm trụ sở mới.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội giao UBND huyện Đông Anh khẩn trương rà soát, báo cáo thành phố về quỹ đất khoảng 100ha để phục vụ công tác tái định cư cho các dự án trọng điểm của thành phố.
Ngày 11/3, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội công bố kế hoạch cải tạo khu vực phía đông hồ Hoàn Kiếm, bao gồm di dời một số trụ sở cơ quan để xây dựng quảng trường - công viên đặc biệt.
Văn phòng UBND thành phố Hà Nội ban hành thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn triển khai các nhiệm vụ về quy hoạch, cải tạo không gian phía Đông hồ Hoàn Kiếm.
Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục không chỉ là một "nhân chứng" trong một giai đoạn trong lịch sử của dân tộc, mà còn cái tên gắn liền và khơi dậy lòng yêu nước trong mỗi người dân Việt Nam.
Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn tại cuộc họp xem xét phương án cải tạo Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục (quận Hoàn Kiếm).
Hà Nội sẽ di dời nhiều trụ sở cơ quan và nhà dân để mở rộng không gian công cộng; phá bỏ tòa nhà "Hàm cá mập" và cải tạo Quảng trường Đông Kinh-Nghĩa Thục.
Ủy ban Nhân dân thành phố tán thành phương án đề xuất phá bỏ tòa nhà “Hàm cá mập," đề xuất không gian ngầm tại khu vực quảng trường hiện có và không gian mở rộng (sau khi phá bỏ tòa nhà “Hàm cá mập”).