Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cảnh báo Seuol sẽ đình chỉ thỏa thuận liên Triều nếu phát sinh vấn đề an ninh nghiêm trọng, sau khi Triều Tiên thông báo cho Nhật Bản về kế hoạch phóng vệ tinh.
Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin khẳng định cuộc đàm phán liên Triều vô điều kiện là cần thiết, đồng thời bày tỏ hy vọng sớm đạt phi hạt nhân hóa vì hòa bình và an ninh trên Bán đảo Triều Tiên.
Trong nhiệm kỳ 5 năm, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã biến cuộc khủng hoảng năm 2017, khi Triều Tiên tiến hành thử hạt nhân và phóng các tên lửa đạn đạo liên lục địa, thành đối thoại và ngoại giao.
Tổng thống sắp mãn nhiệm Moon Jae-in cho rằng Hàn Quốc và Triều Tiên nên vượt qua “kỷ nguyên đối đầu” bằng đối thoại và bày tỏ hy vọng cuộc đàm phán phi hạt nhân giữa Triều Tiên với Mỹ sớm nối lại.
Trong 5 năm qua, chính quyền Tổng thống Moon Jae-in đã không ít lần thành công trong việc biến các thách thức thành cơ hội để tiếp tục giữ đà phát triển, song vẫn còn tồn tại không ít vấn đề nổi cộm.
Bộ Thống nhất Hàn Quốc hy vọng Triều Tiên sẽ khởi đầu Năm mới bằng việc để ngỏ khả năng đối thoại với cộng đồng quốc tế và tiến thêm một bước trong quá trình hướng tới gắn kết và hợp tác.
Theo một thỏa thuận tại Hội nghị thượng đỉnh năm 2018, Hàn Quốc và Triều Tiên thống nhất sử dụng chung cửa sông dọc biên giới phía Tây và tiến hành nghiên cứu tuyến đường thủy chung vào tháng 11/2018.
Bộ Thống nhất Hàn Quốc bày tỏ hy vọng các nhà chức trách hai miền khôi phục đối thoại để thảo luận các giải pháp cho các vấn đề tồn đọng trong khi đảm bảo tình hình Bán đảo Triều Tiên ổn định.
Ngày 22/9, phát biểu tại căn cứ không quân Mỹ Hickam ở Hawaii, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã nhấn mạnh sự cần thiết phải ra một tuyên bố nhằm chính thức chiến tranh Triều Tiên.
Bộ trưởng Lee-In-young của Hàn Quốc cho biết, ông tin rằng "quyết tâm của chúng tôi hướng tới hòa bình" mạnh mẽ hơn những quan ngại về các vụ phóng tên lửa mới đây của Triều Tiên.
Tuyên bố này được giới chức Seoul đưa ra trong bối cảnh Hàn Quốc chuẩn bị kỷ niệm 3 năm ngày diễn ra hội nghị thượng đỉnh ở Bình Nhưỡng vào cuối tuần này.
Thư ký báo chí Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc hy vọng hai nước có thể tổ chức hội đàm, kể cả có thể là cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Kết quả một cuộc khảo sát cho thấy có tới 58,7% người Hàn Quốc được hỏi cho thấy "thống nhất là cần thiết," tăng 6% so với cùng thời điểm của năm 2020.
Triều Tiên đã không đáp lại lời đề nghị đối thoại và hợp tác xuyên biên giới kể từ cuộc gặp thượng đỉnh không đạt thỏa thuận nào giữa Triều Tiên và Mỹ hồi tháng 2/2019.
Trong Tuyên bố chung Bình Nhưỡng đạt được hồi tháng 9/2018, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã nhất trí hợp tác để cùng đăng cai Olympic mùa Hè 2032.
Qua cuộc khảo sát, Bộ Thống nhất Hàn Quốc sẽ cập nhật thông tin về các gia đình ly tán và xác nhận nguyện vọng cũng như ý kiến của họ về các cuộc đoàn tụ với người thân ở Triều Tiên.
Phát biểu nhân dịp chào đón Năm mới, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nêu rõ Chính phủ sẽ đảm bảo tất cả người dân được tiêm chủng vắcxin miễn phí theo thứ tự ưu tiên, bắt đầu vào tháng 2 tới.
Phát biểu tại Đại hội đảng Lao động Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhận định quan hệ liên Triều bên bờ vực thảm họa với viễn cảnh về sự tái thống nhất còn mờ mịt hơn hội nghị thượng đỉnh 2018.
Phát biểu trước Quốc hội, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết 3 năm rưỡi qua là thời gian thử thách để loại bỏ các mối đe dọa và biến bán đảo Triều Tiên thành nơi hòa bình và thịnh vượng.
Tổng thống Hàn Quốc cho rằng thỏa thuận thượng đỉnh liên Triều ký kết ở Bình Nhưỡng giữa ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ được thực hiện bất chấp những trở ngại ở trong và ngoài nước.
Hàn Quốc theo dõi chặt chẽ các hoạt động quân sự của Triều Tiên liên quan đến kế hoạch phát tán truyền đơn qua biên giới trong khi để ngỏ tất cả các lựa chọn đáp trả, trong đó có hành động quân sự.
Quan chức giấu tên thuộc Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, Hàn Quốc sẽ tiếp tục tuân thủ thỏa thuận liên Triều song song với nỗ lực vì hòa bình và thịnh vượng trên bán đảo Triều Tiên.
Người phát ngôn Tổng thống Hàn Quốc, ông Kang Min-seok nhấn mạnh còn quá sớm để loại bỏ khả năng hai nhà lãnh đạo tiến hành hội nghị thượng đỉnh lần thứ tư trong năm nay.
Một quan chức Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc cho biết Ủy ban đình chiến quân sự sẽ tiến hành các biện pháp điều tra xem phía Bình Nhưỡng có vi phạm Hiệp định đình chiến ký hồi năm 1953 hay không.
Kết nối lại đường bộ và đường sắt giữa hai miền Triều Tiên là một trong những thỏa thuận chủ chốt đạt được tại hội nghị thượng đỉnh ngày 27/4/2018 ở làng đình chiến Panmunjom.
Giới chức quân sự của hai miền Triều Tiên thường xuyên điện đàm 2 lần/ngày vào lúc 9 giờ sáng và 4 giờ chiều thông qua các đường dây liên lạc phía Đông và phía Tây của hai bên.
Việc trao đổi thư tay này phần nào cho thấy giữa hai nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn còn sự tin tưởng lẫn nhau bất chấp mối quan hệ song phương đang bị ảnh hưởng do đàm phán hạt nhân.