Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng tiến độ xây dựng mới các chung cư hư hỏng nặng trên địa bàn vẫn còn rất chậm, chưa đáp ứng nguyện vọng của người dân.
Vụ sập nhà cổ ở 107 Trần Hưng Đạo đã gióng lên hồi chuông báo động trước hiện trạng xuống cấp nghiêm trọng tại các khu chung cư lâu năm, biệt thự cổ trên địa bàn Thủ đô.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã chủ trì cuộc họp chỉ đạo tiếp tục khắc phục sự cố vụ sập nhà 107 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm.
Nhiều công trình kiến trúc kiểu Pháp cổ tại Hà Nội đang trở nên cũ nát, xuống cấp khi đã hết niên hạn sử dụng và vụ sập biệt thự cổ ở 107 Trần Hưng Đạo đã gióng hồi chuông báo động.
Bộ Xây dựng vừa có văn bản yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội xem xét quyết định tạm dừng khai thác sử dụng đối với các hạng mục công trình lân cận biệt thự bị sập nhằm đảm bảo an toàn.
Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện và các hộ dân đang tạm cư tại khu nhà CT1B-khu đô thị Định Công (Hà Nội).
Đến chiều 23/9, hơn 60 hộ dân trong vụ sập căn biệt thự cổ 107 Trần Hưng Đạo đã và đang được các đơn vị chức năng của thành phố Hà Nội bố trí chỗ ở tạm tại nhà CT1 khu đô thị Định Công, quận Hoàng Mai (Hà Nội).
Theo lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, ngành đã có báo cáo đến thành phố Hà Nội về sự xuống cấp của ngôi nhà nhưng trước hôm sập thì không phát hiện nguy cơ mất an toàn.
Các công tác khoanh vùng, vận chuyển gạch vữa, cứu hộ, cứu nạn, đưa nạn nhân đi cấp cứu tại các bệnh viện... được các đơn vị chủ động phối hợp, khẩn trương thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của mình.
Đến chiều 23/9, công tác dọn vệ sinh, gạch vữa... trong vụ sập căn biệt thự cổ ở số 107 Trần Hưng Đạo đã được Công ty Môi trường Đô thị Chi nhánh Hoàn Kiếm thực hiện xong, với khối lượng khoảng 80 tấn chất thải.
Vào hồi 12 giờ 45 ngày 22/9/2015, tại ngôi nhà số 107 phố Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiến xảy ra sự cố sập nhà khiến 2 người chết và 5 người bị thương.
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng yêu cầu khoanh vùng nơi biệt thự bị đổ, do kết cấu ngôi nhà đã bị thay đổi, hiện còn hai khối nhà chênh vênh có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.
Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm đã có báo cáo nhanh về tổng thể vụ sập ngôi biệt thự cổ số 107 phố Trần Hưng Đạo, Hà Nội khiến 2 người tử vong và 5 người bị thương.
Theo thông tin mới nhất về vụ sập nhà cổ tại phố Trần Hưng Đạo, người phụ nữ bị kẹt lại sau cùng đã tử vong ngay sau khi được đưa vào viện. Như vậy, có 2 người tử vong và 5 người bị thương.
Theo lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, nguyên nhân tòa nhà cổ sập là qua nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, với thời tiết mưa liên tục làm tòa nhà bị thấm nước, giảm khả năng chịu lực.
Theo tường thuật của phóng viên từ hiện trường vụ sập tòa nhà kiến trúc Pháp tại số 107 Trần Hưng Đạo, đến 15 giờ ngày 22/9, nạn nhân đầu tiên đã được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi đống đổ nát.
Khối bị sập là khối 2, là hội trường, xây dựng hình mái vòm, độ cao tương đương 3 tầng, diện tích 300m2. Trước khi sập có rung lắc nên Ban quản lý đường sắt khu vực 1 đã kịp thời di tản nhân viên.
Nhân chứng tại hiện trường đã thoát thân được cho biết vụ việc diễn ra vào khoảng hơn 12 giờ 30 phút trưa nay, bắt đầu bằng tiếng nổ "như nổ mìn." Rất may gia đình nhân chứng đều đã thoát ra an toàn.
Nhiều xe cứu thương, cứu hoả, lực lượng an ninh, quốc phòng đã đồng thời có mặt tại hiện trường để tiến hành giải cứu. Nguyên nhân của vụ sập nhà này vẫn chưa được công bố chính thức.
Ngày 22/9, vào khoảng 12 giờ 45 phút, căn nhà cổ số 107 Trần Hưng Đạo (Hà Nội) bất ngờ đổ sập, nguồn tin của VietnamPlus cho biết một số người đã chạy thoát
Khoảng 12 giờ 45 ngày 22/9, căn nhà cổ số 107 Trần Hưng Đạo (Hà Nội) bất ngờ đổ sập. Các nạn nhân của vụ sập nhà đang được cấp cứu ngay tại Viện Tim Hà Nội gần đó.