Toyota không sản xuất xe SUV Kluger tại Australia

Việc Toyota sản xuất dòng xe SUV Kluger tại Mỹ khiến nhiều người tin rằng hãng sẽ tập trung vào dòng xe nhỏ hơn ở Australia.
Tờ Sydney Morning Herald ngày 16/2 cho hay hãng xe hơi Nhật Bản Toyota quyết định sẽ sản xuất dòng xe SUV Kluger tại các nhà máy ở Mỹ, khiến nhiều người cho rằng dây chuyền sản xuất của hãng ở Australia sẽ tập trung vào dòng xe nhỏ hơn, trên nền tảng xe Corolla.

Dòng xe Kluger hiện được sản xuất ngay tại Nhật Bản nhưng quyết định trên của Toyota về việc chuyển dây chuyền sản xuất xe SUV 7 chỗ Kluger sang Mỹ cho thấy hãng xe này muốn tận dụng thỏa thuận thương mại tự do cho phép cắt giảm 5% thuế nhập khẩu vốn được áp dụng đối với hầu hết các loại xe nhập khẩu.

Quyết định này đồng thời cũng giúp làm rõ thêm những đồn đoán xung quanh việc Toyota liệu có nhận được sự hỗ trợ của Chính phủ Australia hay không, cũng như việc hãng xe này có bổ sung thêm mẫu xe mới cho nhà máy Altona ở bang Victoria hay không.

Theo Giám đốc phụ trách các vấn đề công chúng Glen Campbell, Kluger từng là một trong số nhiều lựa chọn để bổ sung cho nhà máy Altona và quyết định đưa dòng xe này sang sản xuất tại Mỹ là một tổn thất tương đối lớn cho nhà máy.

Trong khi đó, dây chuyền sản xuất của Toyota Australia hiện cũng chịu ảnh hưởng nặng nề từ đồng AUD mạnh, khiến các mặt hàng xuất khẩu bị giảm sức cạnh tranh trên thị trường.

Trước đó, phát biểu với tờ Financial Review hồi tháng 1 vừa qua, Chủ tịch Toyota Australia, ông Max Yasuda cho hay hãng này sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng khả năng sản xuất các dòng xe nhỏ bên cạnh các xe Camry và Aurion, hiện đang được sản xuất tại Australia.

Ông Max nói: "Tôi phải tìm hiểu con đường thành công của hãng xe Holden (một hãng xe nổi tiếng tại Australia) đối với dòng xe cỡ nhỏ. Nếu họ làm được thì chúng tôi cũng sẽ làm được."

Tại thời điểm đó, ông Max cho hay mặc dù có sự cắt giảm việc làm và rộ lên những đồn đoán của giới truyền thông về tương lai của ngành công nghiệp sản xuất xe hơi tại Australia nhưng Toyota cam kết tiếp tục sản xuất xe tại đây trong thời gian dài.

Bên cạnh đó, Toyota Australia sẽ tiến hành sản xuất động cơ có dung tích 2,5 lít hiện lắp trên xe Camry và dự kiến sẽ sử dụng trên xe RAV4. Đồng thời, Toyota cũng đảm bảo cho dây chuyền sản xuất xe Camry và "người em song sinh" có động cơ V6 - chiếc Aurion thông qua việc cải tiến để những thiết kế khác dòng Camry có thể được chế tạo trên đó.

Giám đốc điều hành kinh doanh và tiếp thị của Toyota Australia David Buttner cho hay hãng chưa có kế hoạch rời xa dòng xe Camry được đánh giá là sẽ tiếp tục dẫn đầu phân khúc xe này và là một dòng xe xuất khẩu có giá trị lớn đối với Australia.

Theo ông David, công ty đang cân nhắc các lựa chọn xem dòng xe nào sẽ được sản xuất tại Australia và quyết định đưa ra sẽ được dựa trên nhu cầu xuất khẩu cũng như nhu cầu tiêu thụ tại chỗ./.

Quang Minh/Sydney (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục