Toyota sẽ sản xuất 86 triệu chiếc xe trong năm 2012

Toyota sẽ sản xuất 8,6 triệu chiếc xe trong năm 2012

Theo các quan chức của Toyota ngày 17/12, hãng đã đặt mục tiêu sản xuất 8,65 triệu chiếc xe hiệu Toyota và Lexus trong năm 2012.
Các quan chức của hãng sản xuất xe hơi Nhật Bản Toyota ngày 17/12 cho biết hãng này giờ đây đang ở trong giai đoạn cuối cùng của việc ấn định mục tiêu sản xuất hàng năm trên quy mô toàn cầu trong năm 2012 đối với thương hiệu xe Toyota và Lexus của hãng là 8,65 triệu chiếc xe.

Hãng sản xuất xe hơi lớn nhất của Nhật Bản này đặt mục tiêu cán mốc kỷ lục trên lần đầu tiên trong vòng năm năm qua khi vượt qua mốc 8,53 triệu chiếc của năm 2007 trước khi tập đoàn Lehman Brothers Holdings Inc. sụp đổ gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu vào mùa thu năm 2008.

Riêng sản lượng nội địa của Toyota dự kiến sẽ vượt mức 3 triệu chiếc xe, ngưỡng mà theo Toyota là cần thiết để duy trì đảm bảo việc làm và khả năng phát triển công nghệ.

Ban đầu, Toyota ấn định mục tiêu sản xuất hàng năm của mình trong năm sắp tới là 8,9 triệu chiếc xe và đã đưa bản kế hoạch này cho các hãng sản xuất phụ tùng hồi tháng Tám vừa qua song sau đó hãng đã phải giảm bớt xuống do nền kinh tế toàn cầu vẫn còn suy thoái do cuộc khủng hoảng nợ công ở khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục