Toyota thu hồi 850.000 xe

Hãng Toyota thu hồi 850.000 xe ở thị trường Bắc Mỹ

Toyota ngày 18/10 cho biết sẽ thu hồi 850.000 xe, bao gồm các dòng xe Camry, Avalon và xe Venza do lỗi ở bộ phận điều hòa không khí.
Hãng chế tạo xe hơi Toyota (Nhật Bản) ngày 18/10 cho biết sẽ thu hồi 850.000 xe, bao gồm các dòng xe Camry, Avalon và xe đa dụng Venza do lỗi ở bộ phận điều hòa không khí. Chủ yếu những xe trong diện thu hồi ở khu vực Bắc Mỹ.

Theo Toyota, nước từ bình ngưng ở điều hòa có thể rỉ vào bộ phẩn kiểm soát túi khí, làm đoản mạch và làm đèn cảnh báo túi khí phát sáng.

Trong một số trường hợp, các túi khí bị hư hỏng hoặc tử bung ra. Để khắc phục sự cố này, Toyota sẽ gắn keo và lắp một tấm bọc bao quanh khoang bình ngưng nằm trên bộ phận kiểm soát túi khí.

Các xe bị thu hồi, trong đó có Camry và Avalon động cơ lai hybrid, được sản xuất trong thời gian từ tháng 8/2011 - tháng 6/2013, và đã được đưa vào bán tại các thị trường Mỹ, Canada và Mexico, châu Âu, Trung Đông, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Đã có hai báo cáo liên quan đến sự cố này, trong đó có sự cố dẫn tới chấn thương nhẹ./.

Tri Phương (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục