Toyota trì hoãn việc giảm quy mô của nhà máy Aichi

Toyota sẽ lùi việc giảm bớt quy mô hoạt động của nhà máy đặt ở Tahara, tỉnh Aichi sang năm 2013 do đã lỡ thời hạn chót là năm 2011.
Theo nguồn tin thân cận với hãng sản xuất xe hơi Toyota của Nhật Bản ngày 23/3, hãng xe này sẽ lùi việc giảm bớt quy mô hoạt động của nhà máy đặt ở Tahara, tỉnh Aichi sang năm 2013.

Lý do là Toyota đã lỡ thời hạn chót là năm 2011 trong bối cảnh hãng này cần phải tăng cường công suất để bù đắp lại những tổn thất do trận động đất ở Nhật Bản và tình trạng lũ lụt ở Thái Lan hồi năm 2011 gây ra.

Trong khi doanh số xe bán ra trong nước của hãng bị sụt giảm và đồng yen tăng giá tác động tới lợi nhuận của hãng ở các thị trường nước ngoài, Toyota đã công bố kế hoạch sắp xếp lại nhà máy trên, qua đó chuyển việc sản xuất một số mẫu xe ở Nhật Bản sang sản xuất tại nước ngoài.

Nhà máy Tahara trên, hiện sản xuất các mẫu xe hạng sang Lexus và mẫu thể thao đa dụng RAV4, sẽ nhập ba dây chuyền sản xuất thành hai và cắt giảm sản lượng khoảng 1/3, xuống còn 400.000 chiếc/năm trong khi vẫn giữ nguyên số nhân công lao động./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục