Toyota và Tesla mở cửa lại nhà máy ôtô NUMMI

Những người đứng đầu hai hãng Tesla và Toyota cho biết sẽ mở cửa trở lại nhà máy sản xuất ôtô NUMMI để cùng sản xuất xe điện.
Những người đứng đầu hãng Tesla và Toyota đã tiết lộ các công ty của họ sẽ cùng sản xuất xe điện tại nhà máy sản xuất ôtô mới đóng cửa gần đây ở Fremont, khu vực Vịnh San Francisco.

Nhà máy trên trước đây được biết tới với tên gọi NUMMI và là liên doanh giữa GM và Toyota.

Giám đốc điều hành của Toyota Akio Toyoda cho biết công ty ông đang đầu tư 50 triệu USD vào nhà máy liên doanh này và nhà máy sẽ sản xuất xe điện cùng với Tesla.

Theo thỏa thuận trên, Tesla sẽ sản xuất mẫu xe điện Model S sedan của hãng này và cả các xe tương lai. Các quan chức Tesla cho biết họ thích nhà máy ở Fremont này hơn ở Downey và Long Beach vì NUMMI mang tính thiết thực và đầu tư ít tốn kém hơn.

Trong khi đó, các quan chức Toyota cho hay họ hy vọng kinh nghiệm đổi mới của hãng và các kỹ năng kinh doanh của Tesla sẽ hỗ trợ cho những nỗ lực của Toyota trong việc sản xuất xe sử dụng nhiên liệu thay thế.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Thống đốc bang California Arnold Schwarzenegger cho rằng mối quan hệ đối tác Toyota-Tesla này sẽ tạo ra 1.000 việc làm và công nhân của NUMMI bị nghỉ việc sẽ được quay lại làm việc./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục