Toyota: Vị trí số 1 không phải là ưu tiên hàng đầu

Toyota khẳng định, ưu tiên số một của hãng là làm ra những chiếc xe được mọi người yêu mến chứ không phải là vị trí số một thế giới.
Hãng sản xuất xe hơi Toyota của Nhật Bản vừa hạ thấp việc hãng này bị đánh bật khỏi vị trí số một toàn cầu sau khi bị hãng sản xuất xe hơi của Mỹ là GM vượt mặt.

Trước đó, nữ phát ngôn viên của hãng Amiko Tomita cho hay: “Doanh thu là quan trọng, đứng ở vị trí số một cũng quan trọng nhưng điều đó không phải là quan trọng nhất đối với chúng tôi. Ưu tiên số một của chúng tôi là làm ra những chiếc xe được mọi người yêu mến chứ không phải là vị trí số một thế giới.”

Toyota từng là hãng sản xuất xe lớn nhất thế giới kể từ năm 2008, là năm GM đánh mất vị trí số một và cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đã buộc hãng xe này phải viện đến gói cứu trợ của chính phủ Mỹ.

Trong năm 2011, GM đã bán được 9,03 triệu chiếc xe, tăng 7,6% so với năm 2010 trong khi tổng doanh số xe bán ra trên toàn cầu của Toyota được dự báo giảm 6%, đạt 7,9%.

Nếu con số này đúng, Toyota thậm chí còn bị tụt xuống vị trí thứ ba sau hãng sản xuất xe Volkswagen của Đức khi hãng xe này bán được 8,15 triệu chiếc xe trong năm 2011, tăng 14% so với năm 2010./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục