TP: HCM: Triệt phá tụ điểm cờ bạc lớn hoạt động giữa dịch COVID-19

Ngày 24/4, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá một tụ điểm cờ bạc quy mô lớn ngay tại thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.
TP: HCM: Triệt phá tụ điểm cờ bạc lớn hoạt động giữa dịch COVID-19 ảnh 1Tang vật thu giữ. (Ảnh: Minh Tân/TTXVN)

Ngày 24/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết mới đây đã triệt phá một tụ điểm cờ bạc quy mô lớn ngay tại thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Hiện Cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để điều tra, xử lý 27 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc.

Thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm ứng phó với tình hình dịch COVID-19 của Công an Thành phố Hồ Chí Minh, bằng biện pháp nghiệp vụ, Đội 5 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã phát hiện một tụ điểm cờ bạc quy mô nằm phía sau căn nhà số 177/35 đường Nguyễn Thị Kiểu, phường Tân Thới Hiệp, Quận 12.

[Liên tiếp triệt xóa tụ điểm cờ bạc có quy mô tại Cà Mau]

Khi nắm bắt cụ thể những hoạt động của tụ điểm cờ bạc này, 16 giờ 30 ngày 20/4, lực lượng Công an đã bất ngờ đột kích tụ điểm. Vào thời điểm đó, Công an khống chế 42 đối tượng, thu giữ hơn 140 triệu đồng và 50 bộ bài Tây.

Qua điều tra xác định, tụ điểm cờ bạc trên do đối tượng Nguyễn Hùng Cường (tự Mọi) tổ chức nhưng đối tượng này điều hành từ xa, không xuất hiện tại sòng. Cường thuê chị ruột là Nguyễn Thị Giang Thanh (sinh năm 1979) và 4 đối tượng khác làm nhiệm vụ quản lý, thu xâu tại sòng. Theo quy định, chúng thu xâu các con bạc tham gia chơi lẫn nhà cái. Mỗi ngày tiền xâu lên đến hai chục triệu đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục