TP.HCM: Cứu hộ thành công ba nạn nhân chìm tàu trên sông Soài Rạp

Sau khi va chạm tàu Tiến Đạt, phương tiện thủy LA 06775 bị chìm và lật úp, 3 thuyền viên may mắn được lực lượng trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Hiệp Phước cứu nạn đưa sang canô an toàn.
TP.HCM: Cứu hộ thành công ba nạn nhân chìm tàu trên sông Soài Rạp ảnh 1Phương tiện LA 06775 bị lật úp sau va chạm với tàu Tiến Đạt 19. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 1/9, Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh đã kịp thời cứu nạn thành công ba thuyền viên bị chìm tàu trên khu vực sông Soài Rạp.

Thiếu tá Huỳnh Bá Thành, Trạm trưởng Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Hiệp Phước, Biên phòng cửa khẩu cảng Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vào khoảng 4 giờ ngày 1/9, phương tiện LA 06775 chở khoảng 500m3 cát san lấp, do ông Lê Thanh Hùng ( sinh năm 1985, trú tại Đông Thạnh, Cần Guộc, Long An) làm thuyền trưởng và cùng hai thuyền viên, có hành trình từ tỉnh Đồng Tháp về Thành phố Hồ Chí Minh khi đến khu vực phao SR10 bị mất lái và va chạm vào tàu Tiến Đạt 19, đang neo tại đây.

Vào lúc xảy ra va chạm, tàu Tiến Đạt do ông Mai Văn Nhạ (sinh 1964, quê Nghĩa Bình, Nghĩa Hưng, Nam Định) làm thuyền trưởng và 6 thuyền viên, đang chở 3.094 tấn Clinke chờ giao hàng tại Cảng Chinfon, Khu Công nghiệp Hiệp Phước.

[Cứu nạn tàu cá có 3 thuyền viên gặp nạn trong thời tiết nguy hiểm]

Vụ tai nạn đã khiến phương tiện LA 06775 bị chìm và lật úp. Toàn bộ tài sản, hàng hóa, giấy tờ liên quan đến người, phương tiện bị chìm. Tàu Tiến Đạt 19 bị móp méo nhẹ ở mũi tàu bị móp; thủy thủ trên tàu tự khắc phục; không có ảnh hưởng về người và hàng hóa trên tàu.

TP.HCM: Cứu hộ thành công ba nạn nhân chìm tàu trên sông Soài Rạp ảnh 2Các chiến sỹ Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Hiệp Phước, Biên phòng cửa khẩu cảng Thành phố Hồ Chí Minh cứu hộ 3 thuyền viên trên tàu LA 06775 bị chìm trên sông Soài Rạp. (Ảnh: TTXVN phát)

Nhận được tin báo, Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Hiệp Phước đã khẩn cấp cử một canô và ba cán bộ nhanh chóng tiếp cận với phương tiện LA 06775 đang bị chìm.

Do điều kiện sóng lớn, gió to, đến 6 giờ 30 phút cùng ngày, Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Hiệp Phước mới cứu được thuyền trưởng Lê Thanh Hùng cùng hai thuyền viên trên phương tiện bị chìm sang canô an toàn.

Các nạn nhân sau khi đưa vào bờ an toàn, được kiểm tra, chăm sóc có sức khỏe tốt, được tổ tuần tra của Trạm Kiểm soát Biên phòng An Thới Đông - Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Hiệp Phước cứu, đưa vào bờ an toàn, hiện sức khỏe tốt.

Hiện tại, lực lượng Biên phòng đang phối hợp với Cảng vụ Hàng hải, Cảnh sát Giao thông đường thủy Thành phố Hồ Chí Minh bảo vệ hiện trường, phân luồng hàng hải đảm bảo an toàn giao thông và tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định./

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục