"TP.HCM đi đầu trong Năm an toàn giao thông 2012"

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị, TP.HCM với tinh thần đi đầu, phấn đấu giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông ở mức 30%.
Chiều 15/3, tại buổi làm việc với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh về công tác đảmbảo trật tự an toàn giao thông, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá caonhững giải pháp, cách làm mới trong công tác giảm tai nạn và ùn tắc giao thôngtrên địa bàn của lãnh đạo thành phố.

Phó Thủ tướng đề nghị, Thành phố Hồ Chí Minh với tinh thần đi đầu, nêu gươngcả nước nên phấn đấu giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông ở mức 30%.

Ông Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những nỗ lực vượt bậc mà thành phố đạt đượctrong thực hiện Năm An toàn giao thông 2012. Đặc biệt, thành phố đã có nhiềukinh nghiệm tốt, cách làm hay, nhiều điểm đổi mới trong công tác đảm bảo an toàngiao thông có thể phổ biến ra cả nước như ký kết giao ước giữa các sở, ngành,quận, huyện trong công tác thực hiện đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tổ chứcphân làn giữa ôtô và xe máy ở nhiều tuyến đường.

Đồng thời, thành phố cũng tăng mức xử phạt vi phạm đốivới các hành vi đua xe trái phép; thực hiện luân chuyển cán bộ, tăng cường lựclượng cảnh sát giao thông, thực hiện giám sát các lực lượng thi hành công vụ vềđảm bảo an toàn giao thông...

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Phó Thủ tướng cho rằng, trong công tácđảm bảo trật tự an toàn giao thông của thành phố vẫn còn một số tồn tại như sốngười chết còn ở mức cao, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè vẫn còn phổbiến, tình trạng cướp giật bằng phương tiện xe máy đáng báo động, văn hóa giaothông còn kém, tỷ lệ giảm ùn tác giao thông chưa vững chắc… Vì vậy, Thành phố HồChí Minh cần phối hợp đồng bộ các giải pháp, làm tốt hơn nữa công tác đảm bảotrật tự an toàn giao thông.

Về các giải pháp cụ thể, Phó Thủ tướng đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh cần đẩymạnh công tác tuyên truyền, đặc biệt có nhiều hình thức tuyên truyền về văn hóagiao thông cho các tầng lớp nhân dân, đến từng gia đình; tiếp tục tổ chức ký kếtgiao ước, đẩy mạnh các biện pháp quản lý giao thông, điều hành, phân luồng giaothông…

Bên cạnh đó, thành phố xây dựng cơ sở giao thông hoàn chỉnh; đẩy nhanh thicông các công trình giao thông; đẩy mạnh phát triển giao thông công cộng; thựchiện tốt công tác quy hoạch đô thị, đặc biệt thành phố cần thực hiện phong tràotiết kiệm hạn chế sử dụng xe máy, xe ôtô thông qua tiết kiệm xăng...

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, trong 2 tháng đầu nămnáy, trên địa bàn thành phố xảy ra 91 vụ tai nạn giao thông, làm chết 79 ngườivà bị thương 44 người. So với cùng kỳ năm 2011, giảm 46 % về số vụ tại nạn và sốngười chết và giảm 52% người bị thương.

Để có được mức giảm cả 3 tiêu chí như trên, trong năm 2011 cũng như nhữngtháng đầu năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộvới bốn nhóm giải pháp lớn và hơn 70 đầu việc trước mắt và lâu dài./.

Hoàng Anh Tuấn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục