TP.HCM: Nhiều nhà may, cửa hàng giảm giá áo dài trong dịp 8/3

Theo thống kê, đến nay, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có 128 nhà may áo dài giảm giá may từ 5-20%; 36 cửa hàng giảm giá bán vải áo dài, phụ kiện từ 5-10%... dành cho khách hàng.
TP.HCM: Nhiều nhà may, cửa hàng giảm giá áo dài trong dịp 8/3 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3) và hưởng ứng Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 9 năm 2023, hàng trăm doanh nghiệp bán lẻ, lữ hành đã đồng loạt giảm giá dịch vụ, sản phẩm áo dài.

Trong tháng Ba này, người dân và du khách đến thành phố có cơ hội sử dụng đa dạng dịch vụ và mua sắm sản phẩm áo dài có mẫu mã đẹp, chất lượng với giá ưu đãi nhất trong năm.

Từ đầu tháng Ba, các nhà may, đơn vị bán vải, phụ kiện áo dài... đã triển khai đa dạng hoạt động ưu đãi cho khách hàng để chào mừng dịp 8/3. Cụ thể, các đơn vị này thực hiện giảm giá khi may áo dài, may áo dài lấy nhanh, giảm giá mua vải áo dài và phụ kiện hoặc tặng phụ kiện kèm theo khi mua vải hoặc khi may áo dài...

Theo thống kê, đến nay, trên địa bàn thành phố có 128 nhà may áo dài giảm giá may từ 5-20%; 36 cửa hàng giảm giá bán vải áo dài, phụ kiện từ 5-10%... dành cho khách hàng.

Bên cạnh đó, nhiều đơn vị kinh doanh, nhà thiết kế cũng tung ra thị trường những bộ sưu tập áo dài độc đáo nhằm nắm bắt cơ hội kích cầu tiêu dùng trong dịp 8/3 năm nay.

Tương tự, ở lĩnh vực lữ hành, hầu hết doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã bổ sung thêm hoặc thiết kế hàng loạt tour mới có nội dung gắn với hình ảnh tà áo dài Việt Nam. Song song với đó, doanh nghiệp lữ hành còn giảm giá tour, giảm giá cho du khách sử dụng dịch vụ du lịch khi mặc áo dài...

[Khai mạc Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 9]

Một số hình thức ưu đãi mà nhiều điểm đến du lịch thực hiện là miễn, giảm vé cho người dân và du khách mặc áo dài đến tham quan; tổ chức hoạt động trải nghiệm với áo dài cho du khách chụp hình... Điển hình, Bảo tàng Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh giảm giá vé vào cổng từ 5-30%; trải nghiệm vẽ áo dài; mặc áo dài tham gia hoạt động thắt lá dừa, gói bánh ít...

Hiện nay, một sản phẩm áo dài may sẵn có giá bán dao động ở mức từ 450.000-950.000 đồng/bộ (gồm áo và quần). Đồng thời, người tiêu dùng cũng thể tự chọn lựa phối áo với quần, váy bằng phương thức mua riêng từng sản phẩm với giá dao động ở mức từ 300.000-750.000 đồng/áo, 150.000-250.000 đồng/quần, 300.000-350.000 đồng/váy.

Riêng đối với những sản phẩm áo dài trong bộ sưu tập của những nhà thiết kế hay thương hiệu nổi tiếng sẽ có giá dao động ở mức vài triệu lên đến vài chục triệu đồng. Những sản phẩm này có giá thành tùy thuộc vào nguyên phụ liệu sử dụng may áo dài như chất liệu vải, đá quý... và kiểu dáng thiết kế.

Theo tiểu thương, thương nhân, đơn vị kinh doanh tại Thành phố Hồ Chí Minh, dự báo sức mua nhóm ngành hàng nguyên phụ liệu áo dài sẽ tăng đáng kể trong tháng Ba bởi tại Thành phố Hồ Chí Minh đang phát động thời gian cao điểm mặc áo dài.

Nhiều cán bộ công chức, viên chức, người lao động đang công tác trong các cơ quan nhà nước; nhân viên các trung tâm thương mại, cơ sở lưu trú, cơ sở ăn uống, công ty hoạt động trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn thành phố... sẽ có nhu cầu mua sắm áo dài mới để tận dụng cơ hội mua hàng chất lượng với giá ưu đãi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục