TP.HCM: Thành phố Thủ Đức khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Quận ủy Quận 5 được Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh điều động, chỉ định làm Bí thư thành phố Thủ Đức.
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên trao Quyết định phân công nhiệm vụ cho Bí thư Thành ủy thành phố Thủ Đức Nguyễn Văn Hiếu. (Ảnh: Trần Xuân Tình/TTXVN)
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên trao Quyết định phân công nhiệm vụ cho Bí thư Thành ủy thành phố Thủ Đức Nguyễn Văn Hiếu. (Ảnh: Trần Xuân Tình/TTXVN)

Chiều 22/1, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ công bố và trao quyết định cán bộ thành phố Thủ Đức.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Thủ Đức nhiệm kỳ 2021-2025 gồm 45 người, trong đó Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Thủ Đức gồm 14 người.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Quận ủy Quận 5 được Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh điều động, chỉ định làm Bí thư thành phố Thủ Đức.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, những cán bộ được giao trọng trách lãnh đạo thành phố Thủ Đức là những cán bộ đầu tiên của mô hình "thành phố trong thành phố" đầu tiên của cả nước. Để thực hiện tốt nhiệm vụ của thành phố Thủ Đức, Đảng bộ thành phố Thủ Đức cần ưu tiên giải quyết 3 nhóm công việc là tiếp tục ổn định, duy trì không để gián đoạn công việc, đẩy nhanh tiến độ công việc đã và đang triển khai, phân công triển khai các công việc lớn theo quy định.

Theo Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, Đảng bộ thành phố Thủ Đức cần khẩn trương kiện toàn và ổn định tổ chức hệ thống chính trị, ban hành các quy chế quy định, tập trung thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch, xây dựng chương trình làm việc của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy thành phố Thủ Đức giai đoạn 2021-2025.

[Tiến hành bầu lãnh đạo chủ chốt chính quyền thành phố Thủ Đức]

"Thành phố Thủ Đức cần duy trì liên tục các hoạt động hành chính, không để người dân bị ảnh hưởng, không thu các lệ phí do chuyển đổi; tập trung vận động, tuyên truyền cán bộ, người dân chia sẻ những khó khăn, vướng mắc có thể xảy ra trong giai đoạn đầu thành phố thành lập; ngăn chặn các hoạt động đầu cơ nâng giá làm bất ổn thị trường, tận tình giải quyết các khó khăn vướng mắc của người dân và doanh nghiệp, chăm lo tốt cho người dân, đặc biệt là quan tâm giải quyết các vụ việc tồn đọng gây bức xúc trong nhân dân," Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

TP.HCM: Thành phố Thủ Đức khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy ảnh 1Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Trần Xuân Tình/TTXVN)

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư thành phố Thủ Đức cho biết: Thành phố sẽ phát huy mọi nguồn lực, thế mạnh để trở thành một thành phố hiện đại, văn minh, nghĩa tình, trở thành mô hình kiểu mẫu, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước.

Lãnh đạo thành phố Thủ Đức sẽ chủ động tâp trung lãnh đạo, chỉ đạo, khẩn trương ổn định tổ chức bộ máy nhân sự quản lý để sớm đi vào hoạt động, giải quyết đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định...

Cùng ngày, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã trao quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Quận ủy quận Thủ Đức giữ chức Bí thư Quận ủy quận 5, thay thế ông Nguyễn Văn Hiếu được chỉ định làm Bí thư thành phố Thủ Đức.

Tại Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức diễn ra sáng 22/1, ông Nguyễn Phước Hưng, Bí thư Quận ủy Quận 2 được bầu làm Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức; ông Hoàng Tùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhà Bè đã được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức.

TP.HCM: Thành phố Thủ Đức khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy ảnh 2Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Thủ Đức nhiệm kỳ 2021-2025. (Ảnh: Trần Xuân Tình/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục