TP.HCM và Lâm Đồng tiếp nhận hơn 2.000 tỷ đồng ủng hộ chống dịch

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận lần lượt hơn 2.077 tỷ đồng và hơn 2 tỷ đồng từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân ủng hộ để mua vaccine.
TP.HCM và Lâm Đồng tiếp nhận hơn 2.000 tỷ đồng ủng hộ chống dịch ảnh 1Bà Tô Thị Bích Châu (phải), Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, tiếp nhận bảng tượng trưng số tiền ủng hộ của các doanh nghiêp, cơ quan, tập thể và người dân Thành phố. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Sáng 27/5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận hơn 2.077 tỷ đồng từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân thành phố ủng hộ để mua vaccine ngừa COVID-19.

Đây là hoạt động hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổ chức đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19.

Phát biểu tại buổi lễ tiếp nhận, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhân tố có ý nghĩa chiến lược, quyết định đến thắng lợi của công tác phòng, chống dịch, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi nhân dân, cán bộ, chiến sỹ, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm bằng tình cảm và trách nhiệm, tiếp tục chung sức, chung lòng, tích cực hưởng ứng đợt cao điểm vận động ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố để ủng hộ lực lượng ở  tuyến đầu và nhân dân trong việc phòng, chống dịch.

[Chủ tịch nước: Đất nước rất cần sự chung tay góp sức của người dân]

Theo bà Tô Thị Bích Châu, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, đã nhận được hơn 2.077 tỷ đồng từ sự ủng hộ của người dân và doanh nghiệp để mua vaccine cho nhân dân của thành phố và chia sẻ với cả nước, trong đó 510 tỷ đồng sẽ được chuyển về Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cam kết sẽ sử dụng nguồn quỹ ủng hộ đúng mục đích và trúng đối tượng, để mọi người dân đều được tiêm vaccine ngừa COVID-19, góp phần đẩy lùi dịch bệnh và phát triển kinh tế.

Trong số các doanh nghiệp, tổ chức đóng góp đợt này có Công ty Cổ phần Bảo trợ Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (ủng hộ 1.450 tỷ đồng); Công ty Cổ phần Đầu tư Times Square (ủng hộ 100 tỷ đồng); Công ty Trách nhiệm hữu hạn Unionsquare (ủng hộ 100 tỷ đồng); Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Sunny World (ủng hộ 60 tỷ đồng); Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sài Gòn (ủng hộ 50 tỷ đồng)…

Hưởng ứng đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, ngày 27/5, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã nhận được hơn 23 tỷ đồng do các nhà hảo tâm, các tổ chức tôn giáo, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ủng hộ.

Theo lãnh đạo Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, toàn bộ số tiền trên sẽ được quản lý chặt chẽ, sử dụng kịp thời, đúng mục địch, đúng đối tượng, công khai, minh bạch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục