TP.HCM và Thượng Hải tăng cường trao đổi công tác đại biểu nhân dân

TP. Hồ Chí Minh mong muốn tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa HĐND Thành phố với Đoàn Nhân đại Thượng Hải thông qua các hoạt động trao đổi, học tập kinh nghiệm công tác đại biểu nhân dân.
TP.HCM và Thượng Hải tăng cường trao đổi công tác đại biểu nhân dân ảnh 1Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Trưa 19/10, bà Trương Thị Ánh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp Đoàn đại biểu Nhân đại Thượng Hải, Trung Quốc do ông Từ Trạch Châu, Phó Chủ tịch Đoàn Nhân đại Thượng Hải làm trưởng đoàn, thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Chào mừng chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu Nhân đại Thượng Hải, bà Trương Thị Ánh cho rằng, chuyến thăm tạo dấu ấn tốt đẹp, góp phần tăng cường và thắt chặt mối quan hệ giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Thượng Hải nói chung; giữa Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Đoàn Nhân đại Thượng Hải nói riêng.

Bà Trương Thị Ánh nhấn mạnh, trong những năm qua, quan hệ giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam và Trung Quốc đã có nhiều tiến bộ tích cực, nghĩa vụ của hai cơ quan dân cử Thành phố Hồ Chí Minh và Thượng Hải là thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đó trên nhiều lĩnh vực.

[Củng cố quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt-Trung]

Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa Hội đồng nhân dân Thành phố với Đoàn Nhân đại Thượng Hải; thông qua các hoạt động trao đổi, học tập kinh nghiệm công tác đại biểu nhân dân, qua đó góp phần vào thúc đẩy mối quan hệ kinh tế giữa hai thành phố.

Cảm ơn lãnh đạo Hội đồng nhân dân Thành phố dành thời gian tiếp, ông Từ Trạch Châu khẳng định, nhân dân Thượng Hải rất có thiện cảm, quý mến và mong muốn phát triển tình hữu nghị với Thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phố Thượng Hải và Thành phố Hồ Chí Minh cùng là những thành phố đông dân và có rất nhiều điểm tương đồng, từ lịch sử ra đời đến vị trí quan trọng đối với nền kinh tế quốc gia hay những vấn đề thách thức đang phải đương đầu trong quá trình phát triển như ô nhiễm môi trường, vấn đề quy hoạch phát triển bền vững…

Ông Từ Trạch Châu mong muốn, trong thời gian tới, hai cơ quan đại biểu nhân dân của Thượng Hải và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác hữu nghị như trao đổi đoàn công tác, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, kinh nghiệm giám sát công việc của cơ quan hành pháp, qua đó thúc đẩy các hoạt động hợp tác khác giữa hai thành phố như nâng cao trình độ quản trị đô thị, giải quyết các thách thức trong phát triển thành phố.

Tại buổi làm việc, hai bên đã cùng nhau trao đổi về cơ cấu, thành phần của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Đoàn Nhân đại Thượng Hải; hoạt động và những phương hướng trong công tác đại biểu nhân dân.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục