Theo quyết định mà MOC công bố ngày 26/7, thuế chống bán phá giá đối vớimặt hàng cao su tổng hợp chloroprene nhập khẩu từ công ty Denki Kagaku KogyoKabushiki Kaisha của Nhật Bản đã được điều chỉnh tăng từ mức 9,9% trước đó lên20,8%.
Quyết định này có hiệu lực ngay lập tức.
Quyết định trên được đưa ra sau khi MOC xem xét lại hành vi bán phá giácủa công ty Denki Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha (Nhật Bản) theo yêu cầu của cácdoanh nghiệp trong nước, vốn vẫn phàn nàn rằng mức thuế chống bán phá giá hiệnhành là quá thấp.
Kết quả xem xét lại cho thấy hãng sản xuất cao su tổng hợp củaNhật Bản đã giảm giá xuất khẩu của mình ở Trung Quốc với mức chênh lệch lên tới20,8%.
Hồi tháng 5/2005, MOC đã quyết định áp thuế chống bán phá giá từ 2% đến151% đối với mặt hàng cao su tổng hợp chloroprene nhập khẩu từ Nhật Bản, Mỹ vàLiên minh châu Âu (EU) trong thời gian 5 năm. Riêng đối với công ty Denki KagakuKogyo Kabushiki Kaisha, thuế suất này là 9,9%.
Năm 2011, MOC đã quyết định gia hạn mức thuế suất này thêm 5 năm nữa.
Cao su tổng hợp chloroprene (hay còn gọi là neoprene) thường được dùng đểsản xuất vỏ bọc cáp điện, băng tải và nguyên vật liệu xây dựng công nghiệpkhác./.