Tranh cãi vì vụ chú bé 11 tuổi săn hươu bạch tạng quý hiếm

Cậu bé Gavin Dingman ở bang Michigan, Mỹ đã săn được một chú hươu bạch tạng quý hiếm trong chuyến đi săn với bố mình.
Tranh cãi vì vụ chú bé 11 tuổi săn hươu bạch tạng quý hiếm ảnh 1Gavin bên chú hươu bạch tạng. (Nguồn: Facebook)

Một chú bé 11 tuổi ở bang Michigan (Mỹ) có tên Gavin Dingman đã gây sửng sốt khi săn được một con hưu bạch tạng trong chuyến đi săn cùng với cha mình rồi sau đó khoe chiến công lên mạng xã hội.

Tuy nhiên, tấm ảnh đã gây nên tranh cãi lớn, bởi dù việc đi săn đã được cấp phép, song hươu bạch tạng là cá thể động vật quý hiếm.

Hơn nữa, người săn được con thú lại là một chú bé mới 11 tuổi, nên hình ảnh đó không phù hợp trong việc giáo dục cho trẻ em.

Ngoài ra, hai cha con ông Gavin cũng không báo cho nhà chức trách vụ việc này.

Theo các nhà khoa học, tỷ lệ hươu bạch tạng được sinh là 1/20.000 con./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục