Trao đổi thương mại Trung-Triều giảm mạnh do đóng cửa biên giới

Giao dịch thương mại giữa Triều Tiên và Trung Quốc giảm hơn 70% trong 9 tháng đầu năm nay do Triều Tiên đóng cửa biên giới với Trung Quốc nhằm chống dịch COVID-19.
Trao đổi thương mại Trung-Triều giảm mạnh do đóng cửa biên giới ảnh 1Triều Tiên nhận lương thực viện trợ từ Hàn Quốc thông qua WFP. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 27/11, Hiệp hội thương mại quốc tế Hàn Quốc (KITA) công bố báo cáo cho biết giao dịch thương mại giữa Triều Tiên và Trung Quốc giảm hơn 70% trong 9 tháng đầu năm nay do Triều Tiên đóng cửa biên giới với Trung Quốc nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Trung Quốc là đối tác kinh tế lớn nhất của Triều Tiên.

Theo báo cáo, trong giai đoạn từ tháng 1-9, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt 530 triệu USD, giảm 73% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo đó, xuất khẩu của Triều Tiên sang Trung Quốc đã giảm 70% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 46 triệu USD, trong khi nhập khẩu giảm 73% xuống còn 490 triệu USD.

[Hàn Quốc: Triều Tiên có ít dấu hiệu nới lỏng kiểm soát biên giới]

Triều Tiên đóng chặt biên giới với Trung Quốc kể từ đầu năm nay và tuyên bố không có ca nhiễm virus SARS-CoV-2.

Trao đổi thương mại song phương tạm thời phục hồi trong tháng 5 và tháng 6 nhưng lại sụt giảm từ tháng 7 khi Triều Tiên siết chặt kiểm soát biên giới trước dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên (10/10/1945-10/10/2020).

Báo cáo nhận định việc đóng cửa biên giới kéo dài gây thiệt hại lớn hơn cho nền kinh tế vốn mong manh của Triều Tiên so với các lệnh trừng phạt toàn cầu nhằm vào chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này.

Trong 9 tháng đầu năm 2018, trao đổi thương mại Triều-Trung đã giảm 57% so với cùng kỳ năm trước đó sau khi các lệnh trừng phạt quốc tế cứng rắn hơn có hiệu lực vào nửa cuối năm 2017.

Báo cáo dự báo nếu tình trạng đóng cửa biên giới vẫn tiếp diễn, trao đổi thương mại Triều-Trung sẽ giảm 80% trong năm nay so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, trong 3 quý đầu năm nay, trao đổi thương mại giữa Triều Tiên và Nga lại tăng 15% so với năm trước đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.