Trao tặng danh hiệu AHLLVT cho Đội cối Xuân Lộc

Trong 7 năm chiến đấu, Đội cối Xuân Lộc đã tham gia tác chiến 131 trận, trong đó độc chiến 74 trận, tiêu diệt được 771 lính ngụy, 134 lính Mỹ.
Ngày 31/8, tại Trung tâm Văn hóa huyện Xuân Lộc, ông Trần Đình Thành, Ủyviên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai đã trao tặng Danh hiệu Anhhùng lực lượng vũ trang cho cán bộ, chiến sĩ Đội cối Xuân Lộc.

Được hình thành từ Trung đội trợ chiến của huyện Xuân Lộc sau chiến dịchnăm Mậu Thân 1968. Đội cối Xuân Lộc có 13 đồng chí nữ tuổi mới đôi mươi cùngtham gia. Khi mới được thành lập, đội được giao đảm trách 2 khẩu cối 82 li và 2khẩu cối 60 li, mỗi khẩu pháo cối nặng khoảng 54kg, cộng thêm đạn cối nặng1,8-3,8 kg/viên. Nếu trận nào dùng cần cả 4 khẩu cối, cả đội phải chia nhau váctrên 400kg vũ khí. Cộng thêm quân trang và lương thực, bình quân mỗi chị phảimang trên mình 60kg khi hành quân, chưa kể địa hình hiểm trở nên mỗi lần dichuyển rất vất vả. Tuy nhiên, với sự nỗ lực học hỏi, các thành viên trong Độicối Xuân Lộc nổi tiếng bắn chính xác, đến nỗi trong nhiều trận đánh, bọn địch cứtưởng pháo của bộ đội chủ lực.

Trong 7 năm chiến đấu, đơn vị đã tham gia tác chiến 131 trận, trong đó độcchiến 74 trận, tiêu diệt được 771 lính ngụy, 134 lính Mỹ, phá hư 5 lô cốt, 3 xetăng, 3 pháo 155 li, 3 pháo 105 li và phá hư, thu giữ nhiều khí tài của địch.Đội cối nữ Xuân Lộc cũng tham gia nhiều chiến dịch, như: đẩy mạnh chiến đấu tạichiến trường góp phần cho lực lượng cách mạng giành thắng lợi trong đàm phán tạiParis; chống lấn chiếm đường sắt; giải phóng quốc lộ 1 trong mặt trận hướngĐông, mở đường cho chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Năm 1975, Đội cối Xuân Lộc đã dốc toàn lực phối hợp cùng các đơn vị bộ độitham gia chiến đấu được 24 trận, tiêu diệt 42 tên ngụy, phá hỏng 2 xe tăng, 2pháo 105 li, 4 máy PRC25, 2 đại liên, làm tiêu hao 2 đại đội ngụy, góp phần quantrọng trong chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng Xuân Lộc, giải phóng hoàn toànmiền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đinh Quốc Thái cho rằng, đâylà phần thưởng cao quý ghi nhận lòng quả cảm của những cô gái anhdũng, rất gan dạ và đầy mưu trí.

Những đội viên của Đội cối Xuân Lộc là tấmgương sáng ngời làm rạng danh hình ảnh người phụ nữ Việt Nam “bấtkhuất - trung hậu - đảm đang”, xứng đáng là những bông hoa trên tuyến lửa gópphần giải phóng Xuân Lộc. Trở về với cuộc sống đời thường, những nữ pháo binhđã phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, tích cực lao độngsản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc./.

Lê Hiền (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục