Báo cáo mới được các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Newcastale, Anh công bố hôm10/11 cho thấy, những trẻ em có bố thừa cân hoặc béo phì thì khả năng “tiếpbước” người cha sẽ cao gấp 4 lần so với những trẻ em có bố cân nặng bình thường.
Theo THX, nghiên cứu cũng thấy rằng, việc có người mẹ thừa cân hoặc béo phìtrong gia đình không gây ra tác động tương tự như trên.
Nhà nghiên cứu chính Emily Freeman nói rằng, họ vẫn chưa rõ vì sao những ông bốmập lại có ảnh hưởng lớn đối với cân nặng của con em họ.
Nghiên cứu trên được thực hiện dựa trên số liệu tổng hợp từ 3.000 gia đìnhAustralia từ năm 2004-2008.
Các nhà nghiên cứu đã xem xét cân nặng của những trẻ em khi ở độ tuổi 4-5 vàtiến hành kiểm tra lại khi các em này lên 8-9 tuổi.
Theo bà Freeman, khoảng 25% số trẻ em ở Australia bị thừa cân hoặc béo phì vàviệc giúp các ông bố giảm cân có thể tạo ra sự khác biệt đối với con trẻ./.