Đột phá mới trong điều trị ung thư bằng liệu pháp miễn dịch

Liệu pháp miễn dịch mới do Thái Lan phát triển đang chuẩn bị thử nghiệm lâm sàng, hứa hẹn kéo dài thời gian sống cho người bệnh, giảm chi phí và thay đổi cách tiếp cận điều trị ung thư hiện nay.

Đột phá mới trong điều trị ung thư bằng liệu pháp miễn dịch

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 20/4, Khoa Y thuộc Đại học Chulalongkorn phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Thái Lan và các đối tác đã công bố tiến triển trong việc phát triển một loại thuốc sinh học điều trị ung thư do Thái Lan sản xuất.

Giáo sư Virote Sriuranpong - bác sỹ ung bướu tại Khoa Y Đại học Chulalongkorn - cho biết dự án nghiên cứu sản xuất thuốc điều trị ung thư miễn dịch giá cả phải chăng hiện đã bước sang năm thứ 8 và đến nay đã đạt được kết quả tích cực.

Thuốc thay thế được phát triển tại Thái Lan dự kiến sẽ kéo giảm chi phí xuống còn vài chục nghìn baht (hơn 600 USD) so với thuốc ngoại khoảng gần 100 nghìn baht (3.100 USD) mỗi liệu trình.

Theo Giáo sư Virote, điều quan trọng là sự đổi mới của loại thuốc chữa trị này.

Thuốc thuộc nhóm thuốc miễn dịch trị liệu dựa trên kháng thể, hoạt động bằng cách kích hoạt lại hệ thống miễn dịch của cơ thể, giúp “lộ diện” các tế bào ung thư và cho phép các tế bào bạch cầu phát hiện và tiêu diệt chúng.

Ông cho biết hóa trị thông thường chỉ kiểm soát bệnh trung bình khoảng 8 tháng, trong khi liệu pháp miễn dịch mới có thể kéo dài thời gian này lên hơn 2 năm.

Đáng chú ý, ở khoảng 15-20% bệnh nhân đáp ứng, thời gian sống có thể vượt quá 5 năm. Liệu pháp này không nhằm thay thế hoàn toàn hóa trị mà được sử dụng phối hợp, giúp kéo dài thời gian sống cho người bệnh.

Về phần mình, Tiến sỹ Trairak Pisitkun - Trợ lý Trưởng khoa Chiến lược tại Khoa Y Đại học Chulalongkorn và Phó Giám đốc Viện Tưởng niệm Nữ hoàng Saovabha - cho biết liệu pháp miễn dịch khác biệt về cơ bản so với hóa trị và các liệu pháp nhắm mục tiêu bằng cách kích hoạt chính hệ thống miễn dịch, giúp cơ thể chống lại ung thư một cách bền vững hơn trên nhiều loại ung thư, bao gồm ung thư phổi và ung thư vú.

Kết quả thí nghiệm đã cho thấy khối u được loại bỏ hoàn toàn, tạo cơ sở chuyển sang thử nghiệm trên người.

Các thử nghiệm lâm sàng trên người dự kiến sẽ bắt đầu trong vòng 3 tháng.

Giai đoạn đầu tiên sẽ tuyển chọn 20 người tham gia, là những bệnh nhân ung thư phổi có khối u biểu hiện protein PD-L1 ở mức ít nhất 50%. Nếu thành công, bước đột phá này có thể định nghĩa lại việc chăm sóc bệnh nhân ung thư ở Thái Lan, thay thế sự lựa chọn khó khăn giữa điều trị và khả năng tài chính.

Ung thư vẫn là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Thái Lan với hơn 140.000 trường hợp mới được chẩn đoán mỗi năm và gần 400 bệnh nhân mỗi ngày, gây gánh nặng lớn cho cả hệ thống chăm sóc sức khỏe và các gia đình bị ảnh hưởng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục