Tại Hội nghị sơ kết quý 1/2026 về thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Đề án 204 của Ban Bí thư và Đề án 06 của Chính phủ diễn ra vào chiều 14/4, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tiến độ triển khai các chương trình khoa học-công nghệ và chuyển đổi số của thành phố đang được thực hiện đúng kế hoạch, nhiều chỉ tiêu đạt kết quả tích cực.
Vươn lên Top 5 Đông Nam Á về hệ sinh thái khởi nghiệp
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường cho biết Thành phố hiện đồng thời triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Đề án 204 của Ban Bí thư và Đề án 06 của Chính phủ về dữ liệu và định danh điện tử, hướng tới nền tảng quản lý đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị.
Trong năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh bố trí 12.705 tỷ đồng cho khoa học-công nghệ và chuyển đổi số, tương đương khoảng 4,16% tổng chi ngân sách, thể hiện mức độ ưu tiên cao dành cho lĩnh vực này.
Hạ tầng số của thành phố tiếp tục được nâng cấp mạnh. Tỷ lệ phủ sóng 5G đạt khoảng 95%, vượt chỉ tiêu Trung ương giao, trong khi cáp quang băng rộng đã phủ đến hầu hết khu phố, ấp.
Các nền tảng số, trung tâm dữ liệu, đô thị thông minh và ứng dụng trí tuệ nhân tạo tiếp tục được đưa vào vận hành, nâng hiệu quả quản lý, điều hành.
Ở khối cơ quan nhà nước, chuyển đổi số đã trở thành nền nếp. Thành phố đã xử lý hơn 40.600 văn bản điện tử, đạt tỷ lệ khoảng 93,74%.
Nền tảng chính quyền số được triển khai đến 168 phường, xã, đặc khu với hơn 4.600 tài khoản sử dụng. Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính được nâng cấp, cấp hơn 31.700 tài khoản dịch vụ công, tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt gần 87%.
Trong xây dựng công dân số, Thành phố Hồ Chí Minh đã cấp hơn 12,7 triệu thẻ căn cước gắn chip và 8,6 triệu tài khoản định danh điện tử, tạo nền tảng triển khai dịch vụ số trong đời sống hằng ngày.
Ở lĩnh vực kinh tế số và đổi mới sáng tạo, thành phố triển khai 54 sản phẩm công nghệ thí điểm thương mại hóa, thu hút khoảng 500 tỷ đồng đầu tư. Sàn giao dịch công nghệ phiên bản mới đã kết nối 17 hợp đồng chuyển giao, tổng giá trị khoảng 22 tỷ đồng.
Hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo hiện có khoảng 35 vườn ươm và trung tâm hỗ trợ, đưa Thành phố Hồ Chí Minh vào Top 5 Đông Nam Á và Top 110 hệ sinh thái khởi nghiệp năng động toàn cầu, với quy mô khoảng 7-7,5 tỷ USD.
Thành phố cũng đang triển khai Đề án đô thị khoa học-công nghệ Bắc Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời tiếp tục nâng cấp Trung tâm điều hành đô thị thông minh nhằm tăng khả năng giám sát, phân tích dữ liệu và hỗ trợ ra quyết định.
Việc phát triển hạ tầng dữ liệu lớn và thu hút đầu tư trung tâm dữ liệu quy mô lớn cũng đang được đẩy mạnh, hướng tới tạo nền tảng vững chắc cho kinh tế số và mô hình đô thị thông minh trong giai đoạn tới.
Hạ tầng số và chính quyền số chuyển biến rõ nét
Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục đẩy mạnh chiến lược phát triển khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo với nhiều định hướng rõ ràng trong giai đoạn tới.
Thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai các công nghệ chiến lược, trong đó xác định 9 nhóm công nghệ trọng tâm và 26 sản phẩm ưu tiên. Đồng thời, triển khai cơ chế sandbox cho UAV, tuyển chọn 6 tổ chức khoa học-công nghệ tham gia hình thành Trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế (CoE), cùng chương trình khoa học-công nghệ giai đoạn 2026-2030 nhằm nâng cao tiềm lực và tập trung vào công nghệ lõi.
Cùng với định hướng công nghệ, thành phố chú trọng thu hút và giữ chân nhân lực chất lượng cao. Các chính sách mới được ban hành với mức thu nhập từ 30-100 triệu đồng/người, tăng quyền tự chủ cho các tổ chức khoa học-công nghệ, đồng thời xây dựng cơ chế giữ chân nhà khoa học trong khu vực công lập.
Ở góc độ hệ sinh thái, Thành phố Hồ Chí Minh hiện có gần 30.000 doanh nghiệp ICT, chiếm khoảng 40% cả nước, tạo nền tảng quan trọng cho kinh tế số. Hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp và doanh nghiệp khoa học-công nghệ tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo.
Thành phố đang cụ thể hóa Nghị quyết 57 với mục tiêu kinh tế số đóng góp từ 30% GRDP trong năm 2026. Nhiều cơ chế mới được triển khai như “luồng xanh” cho đầu tư số, mở rộng sandbox, cùng các đề án lớn như quy hoạch 12 khu công nghệ số liên vùng quy mô 1.000ha kết nối Thành phố Hồ Chí Minh-Bình Dương-Bà Rịa Vũng Tàu, phát triển Đô thị Khoa học-công nghệ Bắc thành phố và hợp tác với các tập đoàn công nghệ lớn để thúc đẩy bán dẫn, AI và công nghệ lõi.
Chuyển đổi số cũng được mở rộng sang các ngành kinh tế mũi nhọn như logistics, du lịch và tài chính số. Song song đó, phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai nhằm phổ cập kỹ năng số, hướng tới độ phủ VNeID khoảng 95%, tạo nền tảng xã hội số rộng khắp.
Bên cạnh kết quả đạt được, thành phố cũng nhìn nhận một số tồn tại cần khắc phục. Trong quý 2, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách cho khoa học-công nghệ và chuyển đổi số.
Công an thành phố triển khai Trung tâm an ninh mạng giai đoạn 1, Công an Thành phố Hồ Chí Minh triển khai Trung tâm an ninh mạng giai đoạn 1, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh dữ liệu phục vụ chính quyền số, đô thị thông minh.
Các sở, ban, ngành, địa phương và đảng ủy phường, xã, đặc khu: tập trung làm sạch, chuẩn hóa, kết nối, chia sẻ dữ liệu; hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, bảo đảm vận hành đồng bộ các nền tảng số phục vụ quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ.
Cùng với đó, thành phố sẽ triển khai các dự án trọng điểm chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, gồm khởi công Khu công nghệ số 15,5ha, hình thành Khu công nghệ số 100ha và dự án Siêu Trung tâm dữ liệu tại Tân Phú Trung.
Siết trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện chuyển đổi số
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang nhấn mạnh thành phố còn rất nhiều nhiệm vụ phải triển khai trong thời gian tới, do đó việc thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Đề án 204 của Ban Bí thư và Đề án 06 của Chính phủ cần gắn chặt với trách nhiệm cụ thể của người đứng đầu từng cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương.
Quá trình triển khai không chỉ dừng ở việc hoàn thành nhiệm vụ, mà phải đánh giá được hiệu quả thực chất, tránh tình trạng đầu tư dàn trải, chồng chéo hoặc gây lãng phí nguồn lực. Đặc biệt, việc phân bổ và giải ngân nguồn vốn khoảng 12.700 tỷ đồng dành cho khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cần được tính toán kỹ lưỡng, đảm bảo chặt chẽ và đúng trọng tâm.
Lãnh đạo thành phố cũng lưu ý tầm quan trọng của việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trong đó chú trọng đào tạo đội ngũ chuyên gia ở nước ngoài để bổ sung lực lượng cho các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn. Đồng thời, chuyển đổi số được xác định là nền tảng cốt lõi, đóng vai trò mở đường cho các lĩnh vực phát triển khác trong tương lai.
Cùng với đầu tư hạ tầng và thể chế, Thành phố Hồ Chí Minh được yêu cầu sớm hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu, trang thiết bị và đội ngũ nhân sự công nghệ thông tin, bảo đảm vận hành đồng bộ và hiệu quả. Vấn đề an ninh mạng, an toàn dữ liệu cũng được đặc biệt lưu ý trong bối cảnh mở rộng mạnh mẽ các nền tảng số và dịch vụ công trực tuyến.
Thành phố đồng thời đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện chuyển đổi số ở các cấp.
Cơ chế đánh giá cán bộ từ năm 2026 cũng sẽ được xây dựng, trong đó gắn kết quả thực hiện Nghị quyết 57, Đề án 204 và Đề án 06 với tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.
Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang nhấn mạnh, Thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục giữ vai trò tiên phong trong phát triển khoa học-công nghệ và chuyển đổi số, trong đó “bí thư xã, phường, giám đốc sở, ngành phải là người chịu trách nhiệm cao nhất” đối với kết quả thực hiện tại từng lĩnh vực, đơn vị./.
2026 là năm bứt phá kinh tế số, chuyển đổi trạng thái mạnh mẽ
Nếu năm 2025 là năm đặt nền tảng phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và triển khai Đề án 06 thì năm 2026 phải đột phá, xoay chuyển tình thế và tăng tốc bứt phá.