Triệt phá nhanh đường dây sản xuất căn cước công dân gắn chip giả

Các đối tượng áp dụng công nghệ thông tin cho việc làm giả căn cước công dân khi làm giả mã QR Code, tuy nhiên chip điện tử trên thẻ căn cước thì các đối tượng không làm giả được.
Triệt phá nhanh đường dây sản xuất căn cước công dân gắn chip giả ảnh 1Một số tang vật thu được liên quan đến vụ việc. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 16/12, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã triệt phá nhanh đường dây làm giả giấy tờ, bằng cấp, căn cước công dân gắn chip điện tử; tạm giữ hình sự 7 đối tượng liên quan.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 16 giờ ngày 14/12, trên tuyến đường Nguyễn Ái Quốc, thuộc khu phố 3, phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, lực lượng Công an thành phố Biên Hòa phát hiện, bắt giữ Hoàng Quốc Hưng (31 tuổi) và Hoàng Ngọc Lam (28 tuổi) tạm trú phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, thu giữ 3 giấy phép lái xe các hạng cùng nhiều giấy tờ, tất cả đều được xác định làm giả.

Qua khai thác nhanh, lực lượng chức năng xác định Hưng và Lam là một trong những đầu mối tiêu thụ cho nhiều đường dây sản xuất, mua bán giấy tờ giả.

[Hà Nội: Phạt tù cặp vợ chồng làm giả giấy tờ xe hạng sang]

Đồng loạt khám xét tại 4 địa điểm ở Thành phố Hồ Chí Minh và 1 điểm tại thành phố Biên Hòa, nhà của vợ chồng Bùi Thanh Phương và Lê Hồ Tường Vi, nhà của đối tượng Võ Văn Hùng (29 tuổi), đối tượng Lê Minh Trung (44 tuổi), đối tượng Nguyễn Tiến Trung (33 tuổi) và nhà của đối tượng Thái Văn Thắng (29 tuổi) tại khu phố 5, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, Công an đã thu giữ nhiều máy móc thiết bị, con dấu của cơ quan, tổ chức phục vụ cho việc làm giấy tờ giả cùng nhiều sản phẩm là các loại giấy tờ như bằng tốt nghiệp, sổ đỏ, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe và căn cước công dân gắn chíp cùng rất nhiều loại giấy tờ khác.

Đặc biệt hơn còn thu giữ 1 giấy chứng nhận Công an nhân dân làm giả tại nhà của đối tượng Phương.

Các đối tượng khai nhận Hoàng Quốc Hưng sử dụng tài khoản đăng trên các trang mạng xã hội để quảng cáo rao bán các loại giấy tờ làm giả với giá 1-2 triệu đồng/bộ.

Sau khi có người đặt làm giấy tờ giả, Hưng lấy thông tin và gửi cho các nhóm đối tượng tại Thành phố Hồ Chí Minh để đặt hàng rồi thanh toán với giá trung bình khoảng 400.000 đồng/bộ về giao cho khách hàng lấy tiền lời.

Để đối phó với cơ quan Công an, các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn rất tinh vi, chỉ liên hệ với nhau bằng sim rác điện thoại hoặc bằng nhiều tài khoản trên mạng xã hội, không gặp mặt nhau, cho các nhân viên giả Grab đi giao.

Cùng giúp sức cho vợ chồng Phương, Vi là đối tượng Trần Nguyễn Minh Hoàng (24 tuổi) chịu trách nhiệm liên hệ và giao giấy tờ giả cho khách.

Theo lực lượng công an, đây là đường dây sản xuất, tiêu thụ giấy tờ giả với số lượng rất lớn.

Ngoài trên 100 giấy tờ giả các loại thu được từ các đối tượng đã thành phẩm chưa kịp giao cho khách, lực lượng chức năng còn thu giữ sổ sách ghi chép hàng ngàn giấy tờ giả các loại đã được các đối tượng tiêu thụ ra thị trường.

Khách hàng của các đối tượng bước đầu xác định khắp các tỉnh, thành trong cả nước.

Đặc biệt, các đối tượng áp dụng công nghệ thông tin cho việc làm giả căn cước công dân khi làm giả mã QR Code, tuy nhiên chip điện tử trên thẻ căn cước lưu trữ những thông tin quan trọng của công dân thì các đối tượng không làm giả được.

Công an thành phố Biên Hòa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 7 đối tượng gồm: Hoàng Quốc Hưng, Hoàng Ngọc Lam, Trần Nguyễn Minh Hoàng, Võ Văn Hùng, Lê Minh Trung, Nguyễn Tiến Trung và Thái Văn Thắng; đồng thời truy xét Bùi Thanh Phương và Lê Hồ Tường Vi để xử lý theo quy định và tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, việc làm giấy tờ giả là hành vi nguy hiểm, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự xã hội, tác động tiêu cực đến việc đảm bảo an toàn pháp lý trong giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính của người dân.

Công an thành phố đã rất quyết tâm để triệt phá thành công chuyên án góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật, trật tự, an toàn xã hội, lập thành tích xuất sắc trong cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự Tết nguyên đán Quý Mão năm 2023./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục