Triều Tiên cảnh báo hành động thù địch của Mỹ là lời tuyên chiến

Vụ trưởng Vụ các vấn đề Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên Kwon Jong-gun cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ coi những gì mà họ tuyên bố là "hành động thù địch" của Mỹ là một "tuyên bố chiến tranh."
Triều Tiên cảnh báo hành động thù địch của Mỹ là lời tuyên chiến ảnh 1Ông Kwon Jong-gun. (Nguồn: Todayonline/TTXVN)

Theo Yonhap, ngày 24/2, Vụ trưởng Vụ các vấn đề Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên Kwon Jong-gun cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ coi những gì mà họ tuyên bố là "hành động thù địch" của Mỹ là một "tuyên bố chiến tranh."

Trong những phát ngôn được hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố, ông Kwon Jong-gun đồng thời kêu gọi Washington ngừng triển khai các khí tài chiến lược tới bán đảo Triều Tiên cũng như các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc để ngăn "vòng luẩn quẩn" thù địch.

[Triều Tiên cảnh báo đáp trả thích đáng nếu Hàn-Mỹ tập trận chung]

Hồi đầu tháng, Triều Tiên tuyên bố nước này sẽ có "phản ứng cứng rắn nhất" đối với bất kỳ nỗ lực quân sự nào của Mỹ theo nguyên tắc "vũ khí hạt nhân đấu vũ khí hạt nhân và đối đầu toàn diện với đối đầu toàn diện."

Tuyên bố nêu rõ: “Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sẽ có phản ứng cứng rắn nhất đối với bất kỳ nỗ lực quân sự nào của Mỹ theo nguyên tắc 'vũ khí hạt nhân đấu vũ khí hạt nhân và đối đầu toàn diện với đối đầu toàn diện.’ Nếu Mỹ tiếp tục đưa các khí tài chiến lược tới bán đảo Triều Tiên và khu vực xung quanh, Triều Tiên sẽ thể hiện rõ ràng hơn các hoạt động ngăn chặn của mình tùy theo các loại khí tài này."

Tuyên bố cho biết thêm: "Triều Tiên không quan tâm đến bất kỳ sự liên hệ hay đối thoại nào với Mỹ chừng nào nước này còn theo đuổi chính sách thù địch và đường lối đối đầu của mình"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục