Cáo trạng nêu rõ: Ngày 17/4/2012, Mai Văn Tuấn (sinh năm 1984), thường trútại xã Minh Lương, huyện Văn Bàn, đến lán của Bùi Thế Thiệp đặt tại bãi vàng MàSa Phìn, xã Nậm Xé, huyện Văn Bàn (Lào Cai) mua ma túy, Thiệp đã bán cho Tuấnmột gói ma túy với giá 150.000 đồng.
Hành vi của Tuấn và Thiệp bị lực lượng Công an huyện Văn Bàn bắt quả tang.Tiến hành khám xét chỗ ở của Thiệp, cơ quan chức năng còn thu được 15 gói bộtmàu trắng, một gói nhựa dẻo màu đen. Theo người dân địa phương, đây là một trongnhững đầu mối mua bán chất ma túy chuyên cung cấp cho các con nghiện tại bãikhai thác vàng trái phép của xã vùng cao này.
Tại phiên tòa, Bùi Thế Thiệp khai nhận đã mua ma túy của một người đàn ôngkhông quen biết, gồm 4 gói hêrôin và 1 gói thuốc phiện giá 10,3 triệu đồng, sauđó chia ra thành các gói nhỏ với mục đích để bán kiếm lời.
Theo kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lào Cai, cácchất bột màu trắng thu của Mai Văn Tuấn và 0,94 gam thu giữ của Bùi Thế Thiệptrích mẫu từ 18 gam chất bột mầu trắng đều là chế phẩm hêrôin; còn 11,52 gamchất nhựa dẻo màu nâu đen thu giữ của Bùi Thế Thiệp là thuốc phiện.
Theo dư luận nhân dân, đây là bản án thích đáng đối với kẻ mua bán chất matúy, nhằm cảnh tỉnh những kẻ coi thường pháp luật. Tuy nhiên, đây mới là "tảngbăng nổi" trong số rất nhiều những đầu mối buôn bán ma túy tại bãi vàng Mà SaPhìn hiện nay bị sa lưới.
Dư luận mong muốn cơ quan chức năng cần ra tay mạnh mẽ và quyết liệt hơn đểquét sạch tệ nạn, cũng như sự phức tạp tại bãi khai thác vàng trái phép ở NậmXé, huyện Văn Bàn, Lào Cai, bởi ở đây thường xuyên có tới vài trăm người từ cácnơi tụ tập về, trong đó phần đông có liên quan đến nghiện hút ma túy./.