Trung Quốc: 8.300 người thương vong do động đất

Số thương vong trong trận động đất 7,1 độ Richter xảy ra tại tỉnh Thanh Hải, Tây Bắc Trung Quốc sáng 14/4 đã lên tới hơn 8.000 người.
Theo Tân hoa xã, số thương vong trong trận động đất mạnh 7,1 độ Richter xảy ra tại tỉnh Thanh Hải, Tây Bắc Trung Quốc sáng 14/4 đã lên tới hơn 8.000 người.

Chính quyền huyện Ngọc Thụ cho biết đã có khoảng 300 người chết và 8.000 người bị thương trong trận động đất trên. Nhiều trường học và cơ quan chính phủ bị sập, một số sinh viên, học sinh vẫn bị vùi lập dưới các đống đổ nát.

Các nỗ lực cứu trợ đang gặp nhiều khó khăn vì thông tin liên lạc bị gián đoạn.

Theo các quan chức chính phủ, nhiều người dân ở những khu vực xa xôi hẻo lánh bị ảnh hưởng bởi trận động đất có thể phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất trong thời tiết giá rét vì hiện nay thiếu lều bạt, thuốc chữa bệnh, thiết bị y tế và nhân viên y tế.

Trận động đất xảy ra vào lúc 7 giờ 49 phút (giờ địa phương) tại huyện Ngọc Thụ, tâm chấn sâu khoảng 33km. Trước đó, lúc 5 giờ 39 phút, một trận động đất mạnh 4,7 độ Richter với tâm chấn sâu khoảng 6km cũng đã làm rung chuyển khu vực này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục