Trung Quốc đang tiến hành bán ra một lượng lớn đậu tương từ kho dự trữ quốc gia, đồng thời gia tăng thu mua mặt hàng này từ Mỹ nhằm hiện thực hóa thỏa thuận thương mại đạt được giữa hai nước vào cuối tháng 10 vừa qua.
Thông thường, Trung Quốc tổ chức đấu giá đậu tương để quản lý và luân chuyển nguồn cung từ kho dự trữ khổng lồ của nhà nước. Tuy nhiên, đây là đợt mở bán đầu tiên kể từ khi nước này nối lại việc mua hàng từ Mỹ sau thỏa thuận "đình chiến" thương mại.
Theo các tuyên bố chính thức và số liệu từ công ty tư vấn Mysteel, kể từ ngày 11/12, cơ quan chức năng Trung Quốc đã tổ chức hai phiên đấu giá, bán thành công khoảng 720.000 tấn trong tổng số hơn 1 triệu tấn được chào bán. Dự kiến, một phiên đấu giá khác với khối lượng 550.000 tấn sẽ diễn ra vào ngày 19/12.
Đậu tương, nguyên liệu chính cho thức ăn chăn nuôi và dầu ăn tại Trung Quốc, đã trở thành "thước đo" cho mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới kể từ sau hội nghị thượng đỉnh tại Hàn Quốc giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc đã bắt đầu mua đậu tương Mỹ từ những ngày trước cuộc gặp thượng đỉnh và tích lũy tổng cộng 2,5 triệu tấn tính đến giữa tháng 11/2025. Mặc dù các hoạt động mua hàng vẫn tiếp diễn kể từ đó, song việc Chính phủ Mỹ đóng cửa đã làm chậm trễ quá trình công bố số liệu tổng hợp mới nhất.
Trong khi đó, các nhà máy ép dầu tư nhân phần lớn vẫn đứng ngoài cuộc do mức thuế nhập khẩu 13% đối với đậu tương Mỹ vẫn còn hiệu lực, khiến việc chế biến không mang lại lợi nhuận.
Theo nhận định mới nhất từ giới chức Mỹ, Trung Quốc dự kiến sẽ mua ít nhất 12 triệu tấn đậu tương Mỹ vào cuối tháng 2/2026. Mặc dù Trung Quốc chưa chính thức xác nhận con số này, song phía Trung Quốc đã có động thái giảm thuế và dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu đối với ba nhà xuất khẩu của Mỹ.
Các lô hàng thường mất khoảng một tháng để vận chuyển đến Trung Quốc và sẽ cần kho bãi quy mô lớn nếu chưa được đưa vào chế biến (xử lý) ngay./.